Diễm My được “nhân chứng sống triều Nguyễn” khen ngợi khi khoác lên mình trang phục Hoàng hậu đầy lộng lẫy
(THPL) - Mới đây, vào sáng 08/08, tại không gian lịch sử của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, đoàn làm phim Phượng Khấu kết hợp với Ỷ Vân Hiên đã tổ chức buổi tọa đàm kết hợp triển lãm mang tên: “Cổ phục Việt – từ đời sống đến điện ảnh”.
Diễn giả khách mời của sự kiện có Giáo sư Sử học Lê Văn Lan, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh,… đặc biệt là sự có mặt của bà Công Tôn Nữ Trí Huệ (97 tuổi), là chắt nội của Hoàng đế Minh Mạng triều Nguyễn, mặc dù tuổi đã cao, nhưng “Mệ” vẫn bay từ Huế ra Hà Nội để tham dự sự kiện.

Xuất hiện tại sự kiện mang đậm tính văn hóa – lịch sử trên, Diễm My xuất hiện trong trang phục áo ngũ thân tay chẽn màu đỏ, thêu hoa văn đoàn phượng, đầu vấn khăn vành dây màu xanh – một dạng thức trang phục của các bậc hậu phi triều Nguyễn.
“Tôi là một diễn viên thuộc thế hệ khá trẻ trong đoàn làm phim may mắn được chọn. Tôi cũng cảm thấy vô cùng áp lực vì một bộ phim lịch sử thì người diễn viên không chỉ chuẩn bị về mặt tâm lý mà còn phải chuẩn bị về một số lượng kiến thức nhất định cho vai diễn của mình, từ cách ăn nói nhẹ nhàng, văn phong, đi đứng thời xưa đều phải học theo để ra được gần nhất với lịch sử”. Diễm My chia sẻ về những khó khăn khi tham gia bộ phim.

Khi được hỏi về áp lực khi đứng chung với những nghệ sĩ kì cựu và tên tuổi như: NSUT Thành Lộc, NSND Hồng Vân, NS Hồng Đào,… Diễm My bày tỏ: “Đứng bên cạnh những cô chú đi trước, lại là những tên tuổi thành danh trong nghề, một người đi sau như mình chắc chắn phải cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, chính áp lực đó khiến mình ngày càng cố gắng, nỗ lực để rút ngắn khoảng cách với các cô chú. Để khi bộ phim lên sóng, khán giả sẽ không cảm thấy sự chênh lệch về khả năng diễn xuất trở nên quá lớn nữa.”


Trong lúc nữ diễn viên đang say sưa chia sẻ, Mệ Công Tôn Nữ Trí Huệ đã có lời khen ngợi Diễm My mặc trang phục trên rất đẹp, ra dáng dấp và cốt cách của một người phụ nữ xưa. Được biết, Mệ Công Tôn Nữ Trí Huệ là người duy nhất còn sống của Việt Nam nắm giữ bí quyết may gối xếp năm lá, sử dụng trong cung đình triều Nguyễn. Mệ đã từng tặng một chiếc gối xếp kê tay cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc sinh thời. Nhận được lời khen chân tình của Mệ, nữ diễn viên không khỏi bày tỏ sự vui mừng và xúc động.
Giáo sư Sử học Lê Văn Lan cũng có lời khen ngợi với tạo hình cổ phục của Diễm My, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh cũng cảm khái và cho biết: “Diễm My có thần thái và dáng dấp của Nam Phương Hoàng hậu, vị Hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn. Trong cô là sự pha trộn giữa nét đẹp hiện đại với nét đẹp cổ truyền của dân tộc, việc lựa chọn Diễm My là một mối duyên rất lớn giữa cả hai.”

Nói thêm về vai diễn của cô – Lệ Thiên Anh - Hoàng hậu, người vợ của Hoàng đế Tự Đức (Jun Phạm thủ vai) – Diễm My cho biết đây là một người phụ nữ có một tình yêu đáng thương, tuy là chính thất, là bạn thanh mai trúc mã với Hoàng đế từ nhỏ, nhưng sau này Hoàng đế chỉ kính trọng chứ không hề yêu thương nàng.
Sắp tới đây, ngoài việc tham gia bộ phim “Phượng Khấu”, diễn viên Diễm My 9x sẽ có rất nhiều kế hoạch hấp dẫn dành cho người hâm mộ. Sau nhiều chuyện buồn cá nhân, có thể thấy chưa bao giờ Diễm My lại trở lại mạnh mẽ đến thế. Cô cho biết, sẽ mang đến những hình ảnh mới mẻ hơn và độc đáo với công chúng yêu mến cô.
Ngân An
Tin khác
Nhiều chính sách mới đồng loạt áp dụng từ ngày 1/3/2026
Giá vàng 1-3: Đồng loạt tăng kỷ lục, dự báo đà tăng chưa dừng lại
Thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc sương mù, Nam Bộ mưa dông
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
"Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của...01/03/2026 00:07:01Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28/2 đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc...28/02/2026 19:44:23Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
(THPL) - Dự án sau khi hoàn thành giúp chống quá tải cho đường dây 220 kV Đa Nhim – Đức Trọng – Di Linh hiện hữu; Giải phóng công suất các...28/02/2026 14:52:26Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia