Dệt may hướng tới xuất khẩu 34 tỷ USD năm 2018
(THPL) - Năm nay, ngành dệt may đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng 10%, đạt mức 34 tỷ USD.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2017, nhưng với quyết tâm cao, ngành dệt may đã từng bước ổn định, vượt qua thách thức, đưa kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt mức tăng trưởng 10,23% với kim ngạch xuất khẩu (XK) đạt hơn 31 tỷ USD, vượt mục tiêu đề ra.
Theo báo Dân Việt, sự tăng trưởng XK của ngành dệt may Việt Nam càng có ý nghĩa hơn khi biết rằng, kim ngạch XK dệt may tại các quốc gia XK dệt may chính trên thế giới vẫn đang giảm sút, hoặc chỉ tăng trưởng rất thấp.
Bên cạnh việc giữ vững, đạt mức tăng trưởng tốt ở những thị trường XK chính như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, ngành dệt may Việt Nam đã nỗ lực phát triển đa dạng hóa các thị trường, và đã có sự bứt phá tại các thị trường khác như Trung Quốc, Nga, Campuchia…
Theo ông Lê Tiến Trường- Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex): “Ngành dệt may sẽ nỗ lực đạt kim ngạch XK 34 tỷ USD trong năm 2018, tăng trưởng hơn 10% so với năm 2017, đây là một mục tiêu đầy tham vọng”.
Theo báo điện tử VTV, đây được xem là một mục tiêu đầy tham vọng, nhưng không phải không có cơ sở nếu các doanh nghiệp dệt may Việt Nam tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những chính sách thông thoáng từ các hiệp định thương mại tự do đã và sắp ký kết.
Vào sáng 20/2, không khí ra quân đầy phấn khởi của người lao động Tổng công ty may 10, Tập đoàn dệt may Việt Nam cũng phần nào thể hiện nỗ lực và quyết tâm của ngành dệt may trong năm nay.
Ngay sau lễ ra quân, trên chục ngàn lao động của Tổng công ty may 10 đã bắt tay ngay vào công việc. Doanh nghiệp này cho biết, năm nay sẽ đặt mục tiêu doanh thu hơn 3.100 tỷ đồng. Đến thời điểm này, nhiều đơn hàng đã được ký kết đến hết quý II.
Thách thức lớn của năm 2018 là tính cạnh tranh sẽ rất cao khi tổng cầu thế giới về dệt may chỉ tăng 1 - 2%. Trong khi các quốc gia xuất khẩu dệt may khác đều đang có phản ứng để tăng trưởng và giữ thị phần. Đây được coi là thách thức khi dệt may Việt Nam đặt tham vọng tăng trưởng 10% trong năm 2018.
Hiện ngành dệt may Việt Nam đang ở vị thế tương đối tốt trong "làng" dệt may thế giới. Các nước mua hàng lớn của thế giới đều coi Việt Nam là trung tâm cung cấp và đặt Việt Nam trong thứ tự ưu tiên cao.
Tin khác
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
Nghị định 101/2026/NĐ-CP: Thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ
Thương hiệu Việt bị “nẫng tay trên” ở nước ngoài: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!
(THPL) - Khi bị “đánh cắp” thương hiệu, thiệt hại không chỉ dừng ở chi phí trước mắt mà còn ảnh hưởng lâu dài đến chiến lược...02/04/2026 14:01:13THE INNER by Masterise Homes & Techcombank – Song Hành Độc Bản: Nâng tầm đặc quyền – kiến tạo hành trình sống trọn vẹn từ bên trong
(THPL) - Khi chuẩn mực sống không ngừng được tái định nghĩa, có những chuẩn mực không cần phô bày – mà được cảm nhận qua sự an tâm,...02/04/2026 13:39:20Đề xuất loạt cơ chế "đặc thù" đột phá phát triển văn hóa Việt Nam
(THPL) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội với nhiều cơ chế, chính sách mang tính đột...02/04/2026 13:43:57Xuất khẩu gạo và rau quả sang Trung Quốc tăng trưởng kỷ lục
(THPL) - Trong quý I/2026, ngành nông nghiệp Việt Nam ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 16,69...02/04/2026 11:02:44
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia