"Đến cả thức ăn hằng ngày cũng bị làm giả"
(THPL) - Theo PGS.TS Đàm Thanh Thế - Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại (BCĐ 389), hàng năm, nạn buôn bán, kinh doanh hàng giả, hàng nhái làm thất thu ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Hàng giả hiện diện khắp mọi nơi từ phân bón, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược phẩm... đến cả thức ăn hằng ngày cũng bị làm giả.
Trao đổi với PV Thương Hiệu và Pháp Luật, ông Phạm Ngọc Hùng – Phó chủ tịch Quỹ chống hàng giả (ACF) cho hay: “Các đối tượng sản xuất và kinh doanh hàng nhái, hàng giả ngày càng diễn biến phức tạp, tinh vi và chuyên nghiệp. Vì vậy, nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành thì việc kiểm tra, xử lý rất khó khăn”.

Có thể thấy, vấn nạn hàng giả, hàng nhái còn tiếp tục nhức nhối, diễn biến khó lường. Bởi hàng giả, hàng nhái rất khó phân biệt nếu người tiêu dùng không có đầy đủ kiến thức và trình độ chuyên môn. Thậm chí, nhiều mặt hàng giả, hàng nhái phải tiến hành giám định mới phát hiện được.
Mặt hàng nào bán chạy thì tốc độ làm nhái càng nhanh. Điều này lý giải tại sao nhiều đơn vị, doanh nghiệp than phiền: “Sau mỗi lần tung ra sản phẩm mới thì lập tức xuất hiện trên thị trường các sản phẩm được làm giả tương tự”.

Theo thông tin của Bộ Công Thương, năm 2016, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) đã phát hiện, xử lý 104.807 vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái, buôn lậu và gian lận thương mại, tăng 1.061 vụ so với năm trước đó. Tổng số thu nộp ngân sách 548,9 tỷ đồng, tăng 89,1 tỷ đồng so với năm 2015.
Đặc biệt, trong tháng 10/2016, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Công an kiểm tra 735 vụ, xử lý 674 vụ gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn thành phố, xử phạt hơn 4 tỷ đồng.
Một số mặt hàng được lực lượng QLTT tập trung kiểm tra, kiểm soát như phân bón, xử lý 2.216 vụ, tăng hơn 150%; phạt hành chính 22,67 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 12 vụ. Thuốc lá lậu, xử lý 8.415 vụ, tăng 16%; phạt hành chính 30,35 tỷ đồng; tịch thu trên 1,4 triệu bao thuốc lá nhập lậu các loại, thu giữ 12 ô tô, 824 xe máy cùng 13 phương tiện các loại, chuyển cơ quan điều tra 73 vụ.
Thanh Huyền
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia