Đưa ý kiến phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp dân tộc tại hội thảo quốc gia về công tác lý luận của Đảng
(THPL) - Nhiều phát biểu trong Hội thảo Quốc gia "Công tác lý luận của Đảng và những định hướng nghiên cứu quan trọng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" khẳng định công tác lý luận của Đảng đã góp phần khơi mở nguồn lực cho đất nước, kiến nghị tiếp tục hoàn thiện công tác lý luận của Đảng để khơi thông các điểm nghẽn, thúc đẩy các lực lượng sản xuất, đặc biệt là các thành phần kinh tế.

Sáng 17/3, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì và chỉ đạo Hội thảo Quốc gia "Công tác lý luận của Đảng và những định hướng nghiên cứu quan trọng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Tham dự hội thảo có đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của nhà nước và tư nhân.

Hội thảo nhằm đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030", đồng thời xác định những định hướng nghiên cứu quan trọng, nâng cao chất lượng công tác lý luận của Đảng theo tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác lý luận trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đảng đã ban hành nhiều văn bản nhằm nâng cao chất lượng công tác này, trong đó Nghị quyết 37-NQ/TW là một dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách.

Tuy nhiên, công tác lý luận vẫn còn những hạn chế như chưa theo kịp thực tiễn, tính dự báo và sáng tạo chưa cao, nhiều vấn đề lý luận chưa được giải quyết thấu đáo. Đồng chí mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia tập trung thảo luận, đánh giá kỹ lưỡng những vấn đề đặt ra, từ đó góp phần xây dựng các luận cứ khoa học, phục vụ công tác hoạch định chủ trương của Đảng, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, công tác lý luận của Đảng đã đạt được những thành tựu nổi bật. Đặc biệt, những vấn đề lý luận quan trọng như xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội đặc sắc Việt Nam, lý luận về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại phiên bàn tròn của Hội thảo.
Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và phân tích sâu về ba nội dung chính: Những vấn đề chung về công tác lý luận của Đảng; Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với công tác lý luận hiện nay; Quan điểm, mục tiêu và giải pháp phát triển công tác lý luận của Đảng trong giai đoạn mới.
Tại phiên thảo luận bàn tròn, các chuyên gia, các nhà khoa học đã có nhiều ý kiến phân tích sâu sắc về các vấn đề lớn, bao quát trên nhiều lĩnh vực, như: Lý luận về đường lối đổi mới của GS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lý luận về đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của PGS, TS Đặng Đình Qúy, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; phát triển lý luận về an ninh và nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới của Trung tướng, PGS, TS Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an; Về phương thức sản xuất số của GS, TS Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu cao cấp về toán; lý luận về văn hóa thời kỳ đổi mới của GS, TS Từ Thị Loan, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
Bên cạnh đó là những ý kiến tâm huyết về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát triển kinh tế tư nhân, về văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân trong thời kỳ đổi mới đến từ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) Tào Đức Thắng và Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng…
Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, nhấn mạnh rằng công tác lý luận của Đảng đã góp phần khơi mở nguồn lực cho đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.
Ông cho rằng Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, cùng với các chủ trương chiến lược khác của Đảng, đã tháo gỡ những nút thắt, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ.

Là doanh nghiệp đại diện khối kinh tế tư nhân tham gia nêu ý kiến và thảo luận trong Hội thảo, ông Hồ Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, khẳng định rằng lý luận của Đảng luôn là kim chỉ nam cho sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân. Ngược lại, những đóng góp thiết thực của doanh nghiệp cũng góp phần củng cố và làm phong phú thêm nền tảng lý luận của Đảng. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động, cũng như giữa Nhà nước và nhà đầu tư.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả đề xuất Đảng sớm ban hành một nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp dân tộc, đồng thời hoàn thiện cơ chế để phát triển tổ chức Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.
“Chúng tôi định hướng phát triển là doanh nghiệp dân tộc, và để đất nước vươn mình phát triển hùng cường cũng cần có nhiều doanh nghiệp dân tộc cùng chung tay. Nhưng để làm được điều đó, cần có cơ chế bảo vệ và nuôi dưỡng doanh nghiệp để trước tiên doanh nghiệp phải tồn tại và phát triển vững chắc mới có thể đóng góp lớn hơn cho đất nước, dẫn dắt doanh nghiệp khác cùng phát triển và vươn tầm quốc tế”, ông Hồ Minh Hoàng bày tỏ.
Hơn 80 tham luận có giá trị khoa học cao được gửi về Hội thảo đã phản ánh rõ thực trạng và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm đổi mới căn bản phương pháp nghiên cứu, nâng cao năng lực lý luận của Đảng trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, khẳng định các ý kiến phát biểu và tham luận tại hội thảo đã thể hiện tinh thần khoa học sâu sắc, tâm huyết và trách nhiệm, đồng thời góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để nâng cao nhận thức và thống nhất tư duy về công tác lý luận của Đảng trong tình hình mới.
Kết luận về giải pháp thúc đẩy nguồn lực kinh tế tư nhân, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: “Bộ Chính trị khóa XIII này có một nghị quyết về xây dựng đội ngũ doanh nhân. Nghị quyết về đại đoàn kết cũng có nghị quyết xây dựng đội ngũ doanh nhân, sắp tới sẽ có nghị quyết nữa để làm sao khơi thông các điểm nghẽn, thúc đẩy các lực lượng sản xuất, đặc biệt là các thành phần kinh tế, khơi thông các nguồn lực. Đây là các hoạt động rất lớn.”

Hội thảo thống nhất cao trong đánh giá những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW gắn với tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Nghị quyết số 37-NQ/TW đã được triển khai thực hiện bài bản, nghiêm túc; dân chủ trong nghiên cứu lý luận được coi trọng, môi trường hoạt động lý luận có sự đổi mới, tiến bộ hết sức mạnh mẽ.
Tú Anh
Tin khác
Hải Phòng phê duyệt hơn 3.200 khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản
Auspacific Investment Việt Nam chính thức ra mắt tại Hà Nội: Xác lập hệ quy chiếu mới cho bất động sản cao cấp
Thủ tướng: Mọi quyết định đầu tư phải hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030
Chiếm 54,51% thị phần, Green SM tiếp tục dẫn đầu thị trường gọi xe taxi công nghệ Việt Nam
Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 3
(THPL) - Số liệu cập nhật từ Cục Hải quan cho thấy, tháng 3/2026 lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng mạnh, đạt 25.255 xe, (trị giá 590...24/04/2026 14:59:00Cuộc đua “Net Zero” và áp lực lên hạ tầng khu công nghiệp
(THPL) - Cuộc đua “Net Zero” không chỉ làm thay đổi cách doanh nghiệp sản xuất, mà đang tái định nghĩa vai trò của khu công nghiệp (KCN). Trong...24/04/2026 18:00:29Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phát triển văn hóa
(THPL) - Sáng ngày 24/4, với 477/489 đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 95,40%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển văn...24/04/2026 12:37:19Quốc hội chính thức bỏ ngưỡng thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh
(THPL) - Quyết sách bãi bỏ "ngưỡng cứng" 500 triệu đồng để hướng tới mức miễn thuế 1 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ tạo động lực...24/04/2026 12:34:19
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia