Đề nghị đưa phiên chợ 'đánh nhau để cầu may' thành di sản phi vật thể
(TH&PL) - Lễ hội Chợ Chuộng ở xã Đông Hoàng, TP Thanh Hóa còn gọi là chợ Mùng Sáu, được tổ chức duy nhất vào ngày mùng 6 tháng 1 âm lịch (mùng 6 Tết) hàng năm tại bãi bồi ven sông Hoàng ở thôn Chùy Lạc Giang, xã Đông Hoàng được UBND xã Đông Hoàng đề nghị cơ quan chức năng lập hồ sơ công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.
UBND xã Đông Hoàng (Thành phố Thanh Hóa) đã có văn bản số 153/CV-UBND ngày 6/3/2024 đề nghị đưa Lễ hội Chợ Chuộng vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Văn bản của UBND xã Đông Hoàng cho biết, Lễ hội Chợ Chuộng ở xã Đông Hoàng, TP Thanh Hóa còn gọi là chợ Mùng Sáu, được tổ chức duy nhất vào ngày mùng 6 tháng 1 âm lịch (mùng 6 Tết) hàng năm tại bãi bồi ven sông Hoàng ở thôn Chùy Lạc Giang, xã Đông Hoàng.
Khi phiên chợ diễn ra, ngay từ sáng sớm, già trẻ, gái trai khắp các vùng miền về triền đê ven sông Hoàng để "mua may, bán rủi". Mặt hàng chủ yếu có tại chợ Chuộng là cà chua, bánh đa và trứng gà.
Người dân đến chợ Chuộng dù không quen biết, nhưng hễ gặp nhau là "choảng" nhau bằng cà chua, trứng... Mặc dù bị ném cà chua vào người nhưng ai cũng tươi cười vì theo quan niệm của người nơi đây, càng bị ném nhiều, năm đó càng gặp may mắn.

Theo các cụ cao niên trong làng, nguồn gốc diễn ra phiên chợ này có từ thời Nhà Lê. Vào mùng 6 Tết, có một vị tướng bị giặc đuổi chạy qua đây, để tránh bị địch phát hiện, vị tướng ra lệnh cho quân lính cùng dân làng họp chợ. Khi quân địch đến tưởng đó là phiên chợ bình thường, không đề phòng, cảnh giác. Lúc vị tướng phát lệnh tấn công, quân địch bị bất ngờ không kịp trở tay và bị đánh tan tác. Để tưởng nhớ vị tướng đã có công dẹp giặc, cứ ngày mùng 6 Tết người dân lại nô nức đến đây để họp chợ, trở thành nét đẹp văn hóa của người dân địa phương.
Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể Lễ hội Chợ Chuộng đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và hưởng thụ văn hoá của nhân dân, chính quyền xã Đông Hoàng đã có văn bản gửi ngành chức năng và các cấp xem xét, chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập hồ sơ để đưa lễ hội chợ Chuộng vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.
Duy Phúc
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia