Đẩy mạnh du lịch làng nghề, xây dựng Bát Tràng là điểm đến biểu tượng
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đưa Bát Tràng trở thành biểu tượng du lịch làng nghề của Việt Nam.
Ngày 14/3, tại xã Bát Tràng (Hà Nội), Sở Du lịch Hà Nội phối hợp cùng UBND xã Bát Tràng tổ chức chương trình tọa đàm “Phát triển du lịch làng nghề - nông thôn trên địa bàn TP. Hà Nội”.
Năm 2025, ngành Du lịch Hà Nội ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách, doanh thu, chất lượng dịch vụ và hiệu quả quảng bá điểm đến.
Năm 2026, TP. Hà Nội xác định tiếp tục phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản, làng nghề, văn hóa bản địa; thúc đẩy chuyển đổi số; nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường liên kết giữa Nhà nước - doanh nghiệp - cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu tại buổi tọa đàm
Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết, Hà Nội là địa phương có hệ thống làng nghề phong phú bậc nhất cả nước với hơn 1.300 làng nghề và làng có nghề, trong đó có nhiều làng nghề truyền thống có lịch sử hàng trăm năm.
Những giá trị văn hóa, lịch sử và kỹ năng thủ công được tích lũy qua nhiều thế hệ không chỉ tạo nên bản sắc riêng của từng làng nghề mà còn là nguồn tài nguyên đặc biệt quý giá để phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm.
Cũng theo ông Quang, trong bối cảnh chung phát triển du lịch TP. Hà Nội, du lịch làng nghề và du lịch nông thôn đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch. TP. Hà Nội xác định phát triển du lịch nông thôn, du lịch làng nghề là một hướng đi quan trọng, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.
Trong các làng nghề Hà Nội, làng nghề gốm Bát Tràng nổi bật với với không gian văn hóa đặc sắc gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của kinh thành Thăng Long.
Cùng với những sản phẩm tinh xảo, mang đậm giá trị nghệ thuật; không gian trải nghiệm làm gốm, trung tâm trưng bày sản phẩm, chợ gốm, các tuyến phố du lịch và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật… đã tạo nên một điểm đến hấp dẫn, thu hút ngày càng đông du khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, ông Quang nhìn nhận, để du lịch làng nghề nói chung, làng nghề gốm Bát Tràng nói riêng phát triển tương xứng với tiềm năng, cần tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị nghề truyền thống, coi đây là yếu tố cốt lõi và là “linh hồn” của điểm đến. “Cần đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm có chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng công nghệ trong giới thiệu sản phẩm, quảng bá làng nghề, xây dựng các nền tảng thông tin du lịch nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của du khách trong nước và quốc tế”, ông Quang nhấn mạnh.
Tại buổi tọa đàm, các ý kiến tại buổi tọa đàm cũng kiến nghị việc xây dựng sản phẩm phải kể được câu chuyện làng nghề gốm Bát Tràng; quy hoạch không gian mới tổng hợp được các tài nguyên xã Bát Tràng sau sáp nhập; bảo tồn kiến trúc truyền thống, phát triển nghệ nhân; xây dựng sản phẩm văn hóa làng nghề đặc trưng; tập trung và đẩy mạnh truyền thông…
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu đánh giá cao chương trình tọa đàm do Sở Du lịch Hà Nội trì tổ chức, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Ông Siêu nhấn mạnh việc xây dựng các chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hoạt động phải lồng ghép vào văn hóa Việt Nam; coi văn hóa Việt Nam là sức mạnh nội sinh, là nguồn lực mềm để khai thác trở thành năng lực cạnh tranh vươn ra thế giới. Đặc biệt là lồng ghép câu chuyện du lịch làng nghề, khẳng định, phát huy thế mạnh du lịch làng nghề tại Bát Tràng.

“Cần hướng tới yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, làm tốt hơn nữa, đưa Bát Tràng trở thành biểu tượng du lịch làng nghề của Việt Nam, thành thương hiệu điểm đến”, ông Siêu nói đồng thời đề nghị đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa gốc của làng nghề Bát Tràng, làm mới những giá trị gốc bằng sự sáng tạo.
Song song đó là tăng cường đào tạo, truyền nghề; giữ gìn môi trường xanh, sạch, đáng sống. Sáng tạo, kết hợp giữa truyền thống với hiện đại; phát huy tinh thần tự tôn về nghề trong mỗi người dân Bát Tràng.
Lãnh đạo Cục Du lịch cũng đề nghị xây dựng các gói sản phẩm, dịch vụ cho từng đối tượng khách, thị trường cụ thể trên cơ sở lồng ghép các hoạt động văn hóa làng nghề Bát Tràng.
“Truyền thông quảng bá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để giới thiệu sản phẩm; quảng bá phải song hành với xây dựng sản phẩm để tạo ra sự cân bằng, phát triển bền vững” - Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu nêu rõ.
Hoài Phong
Tin khác
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57Thanh Hóa: Nước suối Xủ chuyển màu bất thường, địa phương đề nghị xác định nguyên nhân
(THPL) - Sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân địa phương UBND xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh và...05/08/2026 14:38:13
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia