Hà Nội: Đất của dự án khu nhà ở Hoàng Vân ‘đem’ làm nghĩa trang (kỳ 2)
(THPL) – Đất quy hoạch dự án nhà ở Hoàng Vân được chủ đầu tư cho chính quyền sở tại mượn để làm nghĩa trang vì đang còn nợ tiền giao thông thủy lợi của UBND xã Tiền Phong hơn 1 tỷ đồng?
Trước đó, Thương hiệu và Pháp luật đăng tải thông tin về việc dự án khu nhà ở Hoàng Vân vẫn đang là ‘túp lều lý tưởng’ để đựng phân bón, nơi trồng rau, hoa màu, làm nơi tập kết rác thải.
Theo đó, ngày 14/5/2008, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Quyết định số 1532/QĐ-UBND phê duyệt địa điểm, phạm vi lập dự án đầu tư, quy hoạch xây dựng Khu chức năng đô thị mới do Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vân (gọi tắt là Công ty Hoàng Vân, địa chỉ TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc) làm chủ đầu tư tại xã Tiền Phong (Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc; nay là TP. Hà Nội). Phạm vi nghiên cứu có tổng diện tích 95.560m2.


Ngày 1/8/2008, huyện Mê Linh sáp nhập về TP Hà Nội. Sau khi sáp nhập huyện Mê Linh, một số dự án khu đô thị thuộc danh mục dự án phải rà soát điều chỉnh, khớp nối theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội như Dự án đầu tư đô thị mới AIC (dự án nằm liền kề Dự án nhà ở Hoàng Vân).
Tuy nhiên, dự án ‘hoành tráng’ này vẫn được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tiếp tục triển khai theo Quyết định đã phê duyệt chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (trước đây). Để rồi, UBND huyện Mê Linh ban hành một số văn bản phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng diện tích là 79.722,5m2.
Theo báo cáo của Công ty Hoàng Vân, doanh nghiệp này đã thực hiện xong bồi thường, hỗ trợ theo phương án được UBND huyện Mê Linh phê duyệt, tổng số tiền chi trả theo phương án bồi thường, hỗ trợ là hơn 51 tỷ đồng. Và doanh nghiệp này cũng đã san lấp mặt bằng, đang dần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Thế nhưng, hiện nay dự án vẫn đang là cánh đồng hoang.
Qua tìm hiểu của PV Thương hiệu và Pháp luật, chủ đầu tư dự án là công ty Hoàng Vân và UBND xã Tiền Phong đã có văn bản cho mượn đất dự án nhà ở Hoàng Vân để làm nghĩa trang cho 3 thôn (thôn Đoài, thôn Đồng, thôn Phố Yên).

Văn bản này nêu rõ: “ căn cứ vào chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND huyện Mê Linh Nguyễn Văn Trọng tại phiên họp liên nghành tại UBND xã Tiền Phong ngày 21/9/2011. Căn cứ HĐTV công ty TNHH Hoàng Vân về chủ trương và hướng giải quyết vấn đề đất nghĩa trang 3 thôn, sau khi có đề xuất các phương án giải quyết và phương án chọn. căn cứ vào mối quan hệ tốt đẹp giữa doanh nghiệp, UBND xã, nhân dân thôn Đoài và thôn Đông khi giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp”.
Theo văn bản này: “thời gian gian mượn tạm đất dự án nhà ở Hoàng Vân là 3 năm. Sau thời gian nói trên, sẽ trả lại đất cho doanh nghiệp theo đúng quy hoạch và cam kết”. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn 3 năm nhưng các 'phần mộ' vẫn nằm trên đất dự án được 'nổ' là hoành tráng nhất nhì huyện Mê Linh.
Trao đổi với PV Thương hiệu và Pháp luật, ông Trần Văn Trung – Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (Mê Linh, Hà Nội) xác nhận: “Đất dự án nhà ở Hoàng Vân có cho UBND xã mượn để làm nghĩa trang. Hiện nay, nghĩa trang vẫn đang tồn tại trên đất dự án”.

Vị Chủ tich UBND xã Tiền Phong thông tin thêm: “Đất nghĩa trang nằm vào đất dự án, chủ đầu tư đã thống nhất bồi thường. Tuy nhiên chưa trả hết cho xã, nên mới có việc dự án cho mượn hơn 1.000m2 đất để làm nghĩa trang. Hiện nay, Công ty Hoàng Vân đang nợ tiền giao thông thủy lợi của UBND xã Tiền Phong hơn 1 tỷ đồng và dự án khu nhà ở Hoàng Vân vẫn chưa có đường để đi vào”.
Như vậy quá thời hạn 3 năm cho mượn đất dự án để làm nghĩa trang nhưng các ‘phần mộ’ vẫn tiếp tục được chôn cất trên dự án nhà ở Hoàng Vân. Ngoài ra, với số tiền hơn 1 tỷ đồng nhưng chủ đầu tư vẫn còn phải nợ năm này qua năm khác với UBND xã Tiền Phong.
Qua đó, có thể thấy rằng năng lực tài chính của Chủ đầu tư đang có vấn đề và để thực hiện dự án hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng liệu có khả quan? Có lẽ, UBND TP. Hà Nội, UBND huyện Mê Linh cần vào cuộc đánh giá năng lực của Công ty Hoàng Vân có thể thực hiện được dự án này? Nếu năng lực yếu kém thì cần thu hồi dự án để tránh lãng phí tài nguyên đất?
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.
UY VŨ - Diệu Huyền
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia