Danh tính 2 "quái xế" lao xe vào CSCĐ làm nhiệm vụ
(THPL) - Ngày 22/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra, xử lý 2 đối tượng lao xe vào Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80 vào tối 21/8.
Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 20h10' ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (SN 2007, trú tại thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy, chở theo Nguyễn Văn Quân (SN 2007; trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. Thời điểm này, các lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân; tổ công tác của Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng. Tuy nhiên 2 đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội) làm đồng chí Công và 2 đối tượng ngã ra đường. Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa đồng chí Công cùng 2 đối tượng vào Bệnh viện cấp cứu.
Sau khi vụ việc xảy ra, thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đại tá Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã vào Bệnh viện 108 thăm hỏi, động viên đồng chí Lê Đình Công và gia đình. Bước đầu đồng chí Công được xác định bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái và có thể nói chuyện nhẹ nhàng.
Hành vi của các đối tượng là hết sức manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ Công an đang thực thi nhiệm vụ, diễn ra trong thời điểm nhân dân cả nước đang hướng về kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đồng chí Công và các lực lượng Công an TP đã thể hiện tinh thần quyết liệt, dũng cảm trong ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm.
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, việc 2 đối tượng đèo nhau trên xe máy, di chuyển tốc độ cao, lao vào đường cấm rồi tông trực diện một chiến sĩ Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80 không chỉ đe dọa sức khỏe, tính mạng người thi hành công vụ. mà còn gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội, đặc biệt trong dịp lễ lớn của dân tộc.
Theo quy định hiện hành, xe máy là “nguồn nguy hiểm cao độ” nên việc đối tượng điều khiển xe có hành vi phóng tốc độ cao, lao trực diện vào người khác là hết sức nguy hiểm, có thể lập tức tước đoạt tính mạng của họ. Do đó, hành vi này có dấu hiệu của tội Giết người. Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 nêu rõ, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người; Có tính chất côn đồ...
Trường hợp người bị tông xe may mắn thoát nạn, hành vi giết người (nếu có) sẽ thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Khi đó, theo khoản 3 Điều 57 BLHS 2015, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định. Với người ngồi sau xe máy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc người điều khiển xe lao xe vào Cảnh sát có sự giúp sức hay kích động của người này hay không, nếu có thì có thể xem xét vai trò đồng phạm về hành vi giết người. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng có thể xem xét dấu hiệu của các tội danh khác như Chống người thi hành công vụ hay Gây rối trật tự công cộng.
Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng thực hiện chế độ, chính sách với đồng chí Lê Đình Công và khẩn trương điều tra, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, cũng như các hành vi xâm phạm đến an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm.
Mạnh Nghiệp
Tin khác
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Thủ tướng ví von, nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu" , năng lực thực thi chính là "động...28/02/2026 15:57:02Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:09
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia