Đan Lê bật mí "món ngon" được ông xã Khải Anh nấu
(THPL) - Nữ diễn viên "Người phán xử" cho biết, lần hiếm hoi đạo diễn Khải Anh vào bếp nấu cho cô ăn là món...mì tôm.
Chiều 31/7, Đan Lê rạng rỡ làm khách mời trong buổi ra mắt chương trình "Vào bếp khó gì" của VTV2. Nữ MC chia sẻ, do công việc biên tập viên, MC và kinh doanh chiếm khá nhiều thời gian nên cô ít vào bếp. Dù vậy, bất cứ khi nào rảnh, cô cũng tự tay chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà.

Đan Lê chia sẻ, lần hiếm hoi ông xã Khải Anh vào bếp nấu cho cô ăn là món... mì tôm.
"Điều may mắn của tôi là trong gần 7 năm kết hôn, bữa cơm nào của gia đình tôi cũng là một kỷ niệm ấm cúng. Tôi chỉ mong bữa cơm hàng ngày đều có đông đủ các thành viên, ai cũng hào hứng với đồ ăn nóng trên bàn", nữ diễn viên sinh năm 1983 trải lòng.
Nữ diễn viên cũng cho biết, ông xã Khải Anh sẽ tham gia ghi hình cho chương trình và được một đầu bếp chuyên nghiệp tư vấn, hướng dẫn việc chuẩn bị một bữa cơm cho cả gia đình. Bản thân đạo diễn Khải Anh rất bận rộn với công việc nên rất hiếm khi nấu nướng.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ thêm: “Đan Lê chưa có đủ can đảm để nhờ Khải Anh nấu món ăn nào cả. Tuy vậy ngày trước, cũng có lần Khải Anh đã nấu cho vợ ăn, đó là món mì tôm”.
Cô hy vọng, quan điểm "căn bếp là của phụ nữ" sẽ được thay đổi theo thời gian. "Tôi thấy nhiều người đàn ông thích chăm sóc cho gia đình thì hay bị bạn bè chê cười, thậm chí bị nói là sợ vợ, "đội vợ lên đầu", khi vào bếp giúp vợ thì lại bị nói cung phụng vợ. Cách suy nghĩ đó khiến đàn ông trở nên e ngại trong việc đỡ đần vợ".
Bản thân Đan Lê luôn cố gắng nghĩ ra cách làm thế nào để lôi kéo cả nhà cùng vào bếp. 2 con trai của nữ diễn viên, một bé 6 tuổi và một bé 3 tuổi đều rất thích vào bếp để phụ giúp với mẹ.

Là khách mời của chương trình “Vào bếp khó gì”, MC - diễn viên Đan Lê đánh giá đây là một chương trình hay, mang tính định hướng, giúp chúng ta thay đổi tư duy. Theo đó, các ông chồng vụng về, sợ vào bếp hay những bạn trẻ chưa từng biết nhiều đến bếp núc sẽ được trổ tài nấu nướng dưới sự hướng dẫn của các đầu bếp nổi tiếng tại Việt Nam.
Mục tiêu của chương trình nhằm truyền đạt cảm hứng, cung cấp những công thức, bí kíp trong việc nấu các món ăn và đem đến cho khán giả nhiều câu chuyện thú vị của các cặp nhân vật tham gia chương trình.
Thông qua việc những người đàn ông ở các độ tuổi khác nhau, nghề nghiệp, địa vị, xã hội…cũng khác nhau nhưng đều muốn vào bếp, tự tay chuẩn bị món ăn cho những người thân yêu. “Vào bếp khó gì” chính là món quà vô giá giúp khơi dậy và gắn kết tình cảm gia đình giữa các thành viên.
Chương trình sẽ được lên sóng định kỳ vào lúc 21 giờ, Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV2, Đài truyền hình Việt Nam bắt đầu từ ngày 6/8/2017.
Tường Vy
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia