Dân bức xúc vì HTX Môi trường Thành Công để rác thải ven đường, gây ô nhiễm
(THPL) - Thời gian gần đây, người dân xã Song Phương có ý kiến phản ánh HTX Môi trường Thành Công thuê hơn 1440m2 đất để tập kết xe rác thải, nhưng đã tổ chức rửa xe ô tô, hàn xì… để thu lời bất chính.
Thương Hiệu và Pháp Luật nhận được ý kiến phản ánh của người dân tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, (Hà Nội) về việc HTX Môi trường Thành công có trụ sở tại số 145 đường Hồ Mễ Trì, Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã thuê đất công hơn 1440m2 sử dụng không đúng mục đích.
Trong khi đó, hàng trăm xe rác thải được Hợp tác xã (HTX) Môi trường Thành Công này thu gom của người dân Song Phương lại bị “đẩy ra” ven đường để dài ngày, khiến môi trường bị ô nhiễm, bốc mùi khó chịu mỗi khi người dân qua đây. Sự việc, khiến nhiều người dân xã Song Phương bức xúc phản ánh lên cơ quan chính quyền giải quyết.

Để xác minh thông tin bạn đọc phản ánh, PV đã tìm đến xã Song Phương để tìm hiểu sự việc. Một số người dân ở đây bức xúc với PV: “ Khoảng nửa tháng trước, hàng chục xe rác thải được HTX Môi trường Thành Công được thu gom ở đâu về rồi để ven đường liên xã đi xuống huyện. Ngày nắng cũng như ngày mưa, mỗi khi người dân qua đây phải bịt mũi vì xe rác để ven đường, gây ô nhiễm môi trường…”
Khổ nhất là những người dân xung quanh khu vực, mỗi khi có cơn gió là mùi rác thải, lẫn tạp chất bay tứ tung xộc vào nhà, bốc mùi khó chịu… Người dân khu vực xã Song Phương rất bức xúc với việc làm này của HTX Môi trường Thành Công. Vì đã đóng tiền cho đơn vị thu gom rác thải đi nơi khác, nhưng lại tập kết ven đường, gần khu vực dân cư sinh sống, chẳng khác gì “hành dân” về môi trường. “Khi chúng tôi có ý kiến lên chính quyền xã, thì đơn vị thu gom rác thải HTX Môi trường Thành Công mới chuyển những xe rác vào trong…” – Một người dân bức xúc.
Theo tìm hiểu, mục đích sử dụng đất ghi trong hợp đồng được HTX Môi trường Thành Công đấu thầu với UBND huyện Hoài Đức để làm bãi tập kết tạm thời cho xe thu gom và vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện Hoài Đức. Với tổng diện tích 1440m2, bên nhận thầu là HTX Môi trường Thành Công, với thời gian là 05 năm kể từ ngày 01/07/2014 đến ngày 01/07/2019.
Nhưng thực tế, thời gian vừa qua, HTX Môi trường Thành Công sử dụng khu đất này làm nơi rửa xe, hàn xì để thu lời bất chính, đến khi người dân cứ phản ánh, chính quyền vào cuộc thì đơn vị mới có sự thay đổi.
Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã Song Phương, ông Nguyễn Đức Khoa cho biết: “Vấn đề rửa xe, để xe… trong bãi đất của HTX Môi trường Thành Công chính quyền đã có ý kiến, yêu cầu đơn vị dừng lại, vì người dân phán ánh là đúng. Đơn vị đã hứa hẹn với chính quyền trả lại một nửa khu đất khoảng 700 m2 để tập kết những xe rác”.

Theo ông Khoa, những năm gần đây, trên địa bàn xã áp lực rác thải vì dân số đông, nhu cầu sử dụng của người dân tăng cao, đôi khi ùn tắc quá lớn, ứ đọng trên địa bàn xã. Tuy nhiên, vì đơn vị không để rác bên trong mà để bên ngoài, vừa gây mất cảnh quan, vừa gây ô nhiễm môi trường. Khi chính quyền người dân phản ánh thì họ giải thích rằng tổ vệ sinh để rác thải dọc đường tạm thời như vậy mục đích tiện cho ô tô HTX Môi trường Thành Công thu gom chở đi.
Ngoài ra Ông Khoa còn khẳng định: “Chúng tôi sẽ làm việc với HTX Môi trường Thành Công để triển khai xây dựng tường bao xung quanh, gọn gàng trong khâu để rác thải, cách xa khu dân cư và đặc biệt hiện nay hàng chục xe rác nằm gần khu di tích chúng tôi không yên tâm tí nào.”
Để làm rõ thêm vấn đề PV liên hệ với ông Quý - Giám đốc chi nhánh thu gom rác thải, HTX Môi trường Thành Công để đặt lịch làm việc, nhưng ông Qúy trả lời: “Tôi đang bận họp, không trả lời phỏng vấn được và các anh thích viết gì cứ viết, bây giờ vụ việc đã xử lý xong rồi”. Cách trả lời của ông Quý với dư luận báo chí chỉ qua loa cho xong chuyện... Liệu rằng cách xử lý của Chính quyền và HTX Môi trường Thành Công trước mắt là như vậy. Liệu rằng thời gian sau, dư luận lắng xuống thì HTX Môi trường Thành công lại tiếp tục vi phạm. Đề nghị Phòng TN&MT, UBND huyện Hoài Đức và các quận huyện khác tổ chức giám sát nếu đơn vị tiếp tục vi phạm có biện pháp xử lý, thậm chí chấm dứt vận chuyển thu gom, xử lý.
| Theo tìm hiểu, hiện nay, HTX Môi trường Thành Công có khoảng 1.800 lao động, vận chuyển 1.000 tấn rác thải/ngày, đã và đang duy trì các hạng mục VSMT, quét gom, thu dọn, vận chuyển rác thải, đất thải, tưới nước rửa đường, quét hút rác bụi trên địa bàn các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm; các huyện Đan Phượng, Hoài Đức và Thạch Thất. Được biết, cách đây khoảng 1 năm, nhiều người dân xã Tản Lĩnh (Ba Vì) đã chặn xe chở rác của HTX Môi trường Thành Công tập kết lên khu vực này. Nguyên nhân là Nhà máy xử lý rác thải của HTX Môi trường Thành Công, 1 nhà máy của Công ty CP Môi trường Thăng Long gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân xung quanh. Khu bãi rác tập trung nằm trên địa bàn xã Xuân Sơn thị xã Sơn Tây - Hà Nội được quy hoạch từ năm 1998 và được triển khai từ năm 2002. Khu xử lý rác nằm giáp ranh giữa thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì. Từ nhiều năm nay người dân 2 xã Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây) xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) sống trong môi trường ô nhiễm trầm trọng, mỗi khi đơn vị chở rác đến đây bị người dân chặn lại. |
Thương Hiệu và Pháp Luật sẽ tiếp tục thông tin.
Nhóm PV
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia