Đắk Lắk: Phát hiện nhiều cá thể khỉ trên xe khách
(THPL) - Sau khi mua 8 cá thể khỉ với giá hơn 5 triệu đồng từ Kon Tum về Đắk Lắk để nấu cao, bà Sâm bị công an phát hiện, bắt quả tang.
Theo báo điện tử Infonet, ngày 25/10, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển 8 cá thể khỉ (đã chết) trên xe khách.

Sau khi lập hồ sơ, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã bàn giao đối tượng vi phạm cùng toàn bộ tang vật cho Công an huyện Krông Búk điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, vào khoảng 10h cùng ngày, trong lúc tuần tra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Chư Kpô, huyện Krông Búk), một tổ công tác của phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện chiếc xe khách mang BKS: 82B-002.58 chạy hướng Gia Lai-Đắk Lắk có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra.
Khi kiểm tra phía sau thùng xe, tổ công tác phát hiện có 2 thùng giấy đựng 8 cá thể khỉ đã bị giết thịt.
Theo báo điện tử VTC, tài xế Phạm Ngọc Hà (43 tuổi, trú tại Kon Tum) khai nhận, những con khỉ này được bà Nguyễn Thị Sâm (51 tuổi, trú xã Chư Kpô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) mua lại từ một số người dân tộc thiểu số với giá hơn 5,4 triệu đồng để đưa về nhà nấu cao.
Bước đầu, bà Sâm khai nhận, vào ngày 24/10, bà đã tìm mua 8 cá thể khỉ trên từ người dân tại huyện Kon Plông (Kon Tum) với giá hơn 5,4 triệu đồng. Cũng theo lời khai của bà Sâm, bà mua số khỉ này về để nấu cao.
Được biết, toàn bộ số cá thể khỉ này có trọng lượng 57kg.
Tuấn Anh (tổng hợp)
Tin khác
Đổi mới tư duy quản lý thực phẩm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 4 khoảng trống lớn trong phát triển văn hóa
Quảng Trị lấy mẫu ADN gần 2.000 liệt sĩ tại Nghĩa trang Vĩnh Linh
Nghị quyết 10-NQ/TW: "Đòn bẩy" để doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
Ẩm thực - Từ lợi thế sẵn có đến động lực mới của du lịch Việt Nam
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Minh bạch dữ liệu là “chìa khóa” để cà phê Việt vượt rào cản EUDR
(THPL) - Dù Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định lùi thời hạn áp dụng Quy định chống mất rừng (EUDR) đến cuối năm 2026, tuy nhiên đây không...13/07/2026 15:06:53Hàn Quốc và Việt Nam thúc đẩy hợp tác tại Trung tâm tài chính quốc tế
THPL - Tại Diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam-Hàn Quốc, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hai nước đã thảo luận về hợp tác nhằm...13/07/2026 15:17:24Ngành thủy sản Việt cần tháo gỡ "điểm nghẽn" để bứt phá
(THPL) - Với mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cán đích 100 tỷ USD vào năm 2027, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước...13/07/2026 15:57:22Bắc Ninh tăng tốc hoàn thiện hồ sơ trình đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương
THPL - Sáng 13/7, tại hội nghị chuyên đề tháng 7 của UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ...13/07/2026 15:05:14
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia