15:48 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đắk Lắk: Khởi tố nhóm lâm tặc phá rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar

17:02 12/01/2020

(THPL)- Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 người tham gia phá rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar.

Cơ quan CSĐT- Công an huyện Krông Ana vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 người tham gia phá rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar (thuộc địa phận xã Bình Hòa, huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk).

Theo đó, nhóm tham gia phá rừng, gồm:Trần Văn Ánh (SN 1978), Phạm Văn Hoàng (SN 1995), Trần Hồng Phúc (SN 1998), Trần Quang Thái (SN 1983) và Trần Nhật Tân (SN 1984) cùng trú tại xã Bình Hòa, huyện Krông Ana.

Một cây gỗ hàng trăm năm tuổi đã bị nhóm lâm tặc triệt hạ (Ảnh: Hàn Hưng/THPL).

Riêng Trần Nhật Tân đang bị ốm nặng nên được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại để điều trị bệnh.

Trước đó, từ những thông tin phản ánh của người dân, Phóng viên Thương hiệu và Pháp luật điện tử đã vào cuộc điều tra và thu thập được nhiều bằng chứng cho thấy Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar đang bị “lâm tặc” xâm hại nghiêm trọng. Một khối lượng lớn gỗ được xẻ thành phản và hộp đang trong quá trình vận chuyển ra khỏi rừng.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh Phóng viên Thương hiệu và Pháp luật điện tử, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk lập chuyên án, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ và truy bắt nhóm lâm tặc kể trên.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar bị xâm hại nghiêm trọng (Ảnh: Hàn Hưng/THPL).

Qua kiểm tra hiện trường, công an phát hiện có 13 lóng gỗ tròn, 22 hộp gỗ từ nhóm III đến nhóm VIII với tổng khối lượng 41,267m3. Tổng số gỗ này được khai thác tại các tiểu khu 1023,1024,1025 do Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Ka quản lý. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 2 máy tời, 3 cưa lốc, 1 con trâu tại hiện trường và nhiều tấm phản, hộp gỗ không có giấy tờ hợp pháp tại nhà dân gần rừng.

Làm việc với công an tại cơ quan điều tra, Trần Văn Ánh (kẻ cầm đầu-PV) khai, lúc đầu Ánh vào rừng với mục đích cưa cây làm phản để dùng. Sau đó, do có người đặt hàng nên Ánh vào rừng lấy gỗ về bán.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

Hàn Hưng

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu