05:26 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đại học Duy Tân lọt top 500 đại học tốt nhất châu Á năm 2020

14:39 19/06/2020

(THPL) - Theo QS Asia University Rankings công bố mới nhất, Đại học (ĐH) Duy Tân lọt top 500 đại học tốt nhất châu Á năm 2020.

QS World University Rankings thuộc tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) - Anh Quốc, là bảng xếp hạng thường niên về thứ hạng các trường đại học trên thế giới. Đây được xem là một trong những bảng xếp hạng có uy tín và ảnh hưởng hàng đầu thế giới.

Theo công bố mới nhất của QS, ĐH Duy Tân là một trong 500 đại học tốt nhất châu Á năm 2020. Căn cứ theo bảng xếp hạng, ĐH Duy Tân nằm trong nhóm từ 451-500.

ĐH Duy Tân có tới gần 200 phòng học, giảng đường được trang bị đầy đủ máy chiếu, máy hắt, camera góc rộng, và hệ thống điều hòa nhiệt độ phục vụ công tác học tập chung ở tất cả các ngành nghề. Đồng thời nhà trường còn xây dựng hệ thống phòng thực hành, phòng thí nghiệm chuyên sâu với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ nước ngoài đối với từng ngày học cụ thể.

Hiện ĐH Duy Tân đạt chuẩn kiểm định uy tín nhất thế giới về Kỹ thuật & Công nghệ ABET cho hai ngành Kỹ thuật Mạng và Hệ thống Thông tin Quản lý trong năm 2019. Dự trù trường sẽ tiếp tục đạt chuẩn ABET cho ngành Điện - Điện tử trong năm 2020. Đặc biệt, Duy Tân là đại học thứ 2 của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định ABET của Mỹ (sau ĐH Bách khoa TP.HCM).

ĐH Duy Tân là 1 trong 500 đại học tốt nhất châu Á năm 2020 theo QS Asia University Rankings

Những vị trí ĐH Duy Tân đã đạt được trên các bảng xếp hạng quốc tế:

- 1 trong 500 đại học tốt nhất châu Á năm 2020 theo QS Asia University Rankings,

-  Xếp thứ 3/4 đại học của Việt Nam (thứ 1.854 thế giới) trên bảng xếp hạng các đại học trên thế giới - CWUR (Center of World University Rankings),

-  Xếp thứ 2/10 đại học dẫn đầu về chất lượng công bố quốc tế các ngành Kỹ thuật, Tự nhiên, và Khoa học Sự sống của Việt Nam trên bảng Nature Index 2019 (chỉ sau Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam),

-  Xếp thứ 6 ở Việt Nam về năng suất nghiên cứu các đại học trên bảng xếp hạng SCImago 2020,

-  Xếp thứ 3/8 đại học của Việt Nam (thứ 1.147 thế giới) trên bảng xếp hạng về Học thuật - URAP (University Ranking by Academic Performance), …

Với công bố này, ĐH Duy Tân đã vinh dự trở thành đại học tư thục đầu tiên của Việt Nam được QS Ranking xếp hạng.

Những đại học Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng QS

Trước đó, đã có 7 trường đại học khác của Việt Nam được xếp hạng từ những năm trước, bao gồm:

- Từ 2015: ĐH Quốc gia Hà Nội

- Từ 2015: ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

- Từ 2015: ĐH Bách Khoa Hà Nội

- Từ 2017: ĐH Cần Thơ

- Từ 2017: ĐH Huế

- Từ 2019: ĐH Đà Nẵng

- Từ 2019: ĐH Tôn Đức Thắng

Tiêu chí đánh giá của QS Ranking 

QS Ranking tổ chức đánh giá xếp hạng nhiều tiêu chí gồm:
- Uy tín học thuật (30%),

- Uy tín trên thị trường lao động (20%),

- Tỷ lệ giảng viên/Sinh viên (10%),

- Tỷ lệ giảng viên/Cán bộ có trình độ Tiến sĩ (5%),

- Tỷ lệ trích dẫn/Bài báo khoa học (10%),

- Tỷ lệ bài báo Khoa học/Giảng viên (5%),

- Mạng lưới nghiên cứu quốc tế (10%),

- Tỷ lệ giảng viên quốc tế (2.5%),

- Tỷ lệ sinh viên quốc tế (2.5%),

- Tỷ lệ sinh viên nước ngoài đến trao đổi (2.5%).

- Tỷ lệ sinh viên đi nước ngoài trao đổi (2.5%),

Mai Chi tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu