Đại học Điện lực thúc đẩy ứng dụng AI, tự động hóa trong phát triển lưới điện thông minh
(THPL) - Trường Đại học Điện lực tổ chức Hội thảo khoa học “Điều khiển, Tự động hóa và Trí tuệ nhân tạo trong lưới điện thông minh”, hướng tới kết nối nghiên cứu, công nghệ và thực tiễn trong quá trình hiện đại hóa hệ thống điện Việt Nam.
Hướng tới lưới điện an toàn, linh hoạt và thông minh
Phát biểu khai mạc và định hướng hội thảo, PGS.TS. Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực đặt ra vấn đề: Làm thế nào kết hợp điều khiển, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) để lưới điện có khả năng quan sát sâu hơn, dự báo sớm hơn, vận hành linh hoạt hơn nhưng vẫn bảo đảm ổn định, an toàn, an ninh mạng và trách nhiệm giải trình trong quá trình ra quyết định?
Theo PGS.TS. Đinh Văn Châu, nội dung hội thảo nằm tại giao điểm của những định hướng chiến lược lớn về khoa học - công nghệ, năng lượng và phát triển nguồn nhân lực.
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển.

Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 đặt ra yêu cầu phát triển hạ tầng năng lượng đồng bộ, thông minh; hiện đại hóa lưới truyền tải, phân phối và điều độ; đẩy mạnh giám sát, điều khiển tự động, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực.
Trong khi đó, Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII được phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 xác định mục tiêu xây dựng lưới điện thông minh, có khả năng tích hợp nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn và vận hành an toàn, hiệu quả. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 cũng khẳng định vai trò nòng cốt của giáo dục đại học trong phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, nhân tài, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Những định hướng này đặt ra yêu cầu chuyển hóa chủ trương thành năng lực công nghệ, năng lực con người và các giải pháp có khả năng triển khai trong thực tiễn hệ thống điện Việt Nam.
Sự phát triển của lưới điện đang diễn ra mạnh mẽ khi hệ thống chuyển từ mô hình phát điện tương đối tập trung sang đa nguồn, phân tán và số hóa sâu. Đặc biệt tại lưới phân phối, dòng công suất ngày càng chuyển từ chủ yếu một chiều sang hai chiều.
Nguồn năng lượng tái tạo biến đổi, nguồn điện phân tán, hệ thống lưu trữ, lưới điện siêu nhỏ, xe điện và phụ tải linh hoạt mở ra nhiều khả năng tối ưu vận hành. Tuy nhiên, quá trình này cũng làm phức tạp hơn các bài toán về ổn định, bảo vệ, chất lượng điện năng, nghẽn lưới và an ninh mạng.

Theo lãnh đạo Trường Đại học Điện lực, một lưới điện có nhiều cảm biến và phần mềm chưa đồng nghĩa với một lưới điện thông minh. Mức độ “thông minh” phải được thể hiện bằng kết quả vận hành: an toàn, tin cậy, kinh tế, linh hoạt hơn, sử dụng hiệu quả nguồn lực và có khả năng chống chịu, phục hồi tốt hơn khi xảy ra sự cố hoặc điều kiện bất thường.
Tương tự, AI không thể thay thế các nguyên lý vật lý, quy trình vận hành và trách nhiệm của con người. Với hệ thống điện, độ chính xác của mô hình trên dữ liệu quá khứ là chưa đủ. Mô hình phải tuân thủ các ràng buộc vận hành; dữ liệu phải bảo đảm chất lượng và có cơ chế quản trị; kết quả cần được kiểm thử, giám sát.
Đối với những chức năng trọng yếu liên quan đến an toàn, cần xác định rõ giới hạn trao quyền cho AI, quyền can thiệp của con người và phương án dự phòng.
Từ thực tiễn đó, hội thảo tập trung vào sáu nhóm vấn đề: kiến trúc đo lường, truyền thông và điều khiển cho hệ thống điện ngày càng phân tán; huy động và điều khiển các nguồn lực linh hoạt; xác định giới hạn tin cậy của AI và bản sao số (Digital Twin); xây dựng nền tảng dữ liệu, khả năng tương tác và an ninh mạng; rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu, mô phỏng tới ứng dụng thực tế; và chuẩn bị nguồn nhân lực cho hệ thống điện thông minh.
Trong đó, việc ứng dụng AI cần được phân tầng theo mức độ rủi ro. Các công nghệ dự báo, chẩn đoán thiết bị và hỗ trợ ra quyết định có thể có lộ trình khác với điều khiển vòng kín hoặc bảo vệ hệ thống. Digital Twin cần phù hợp với mục đích sử dụng, được đồng bộ, hiệu chỉnh và xác minh với hệ thống vật lý.
Đối với nguồn nhân lực, yêu cầu đặt ra không chỉ là nền tảng chuyên môn vững về hệ thống điện, điều khiển và bảo vệ mà còn cần khả năng làm việc với điện tử công suất, dữ liệu và AI, truyền thông, an ninh mạng, tiêu chuẩn và an toàn.
Kết nối nghiên cứu với những bài toán thực tiễn
Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu chia sẻ nhiều kết quả nghiên cứu, giải pháp công nghệ và góc nhìn thực tiễn về điều khiển, tự động hóa và AI trong lưới điện thông minh.
Ở phiên “Chính sách định hướng”, TS. Phạm Thế Dũng, Phó Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam trình bày tham luận “Tự động hóa, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực năng lượng”.
Ông Lê Việt Cường, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng trình bày tham luận “Định hướng ứng dụng AI trong lĩnh vực năng lượng - cơ hội hợp tác giữa VNL và EPU”.

Tại phiên thảo luận “Ứng dụng AI, học máy, dữ liệu lớn và Digital Twin trong lĩnh vực năng lượng”, các đại biểu tập trung vào những nghiên cứu và giải pháp ứng dụng cụ thể, làm rõ khả năng chuyển hóa tiến bộ công nghệ thành giá trị thực tiễn trong ngành năng lượng.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Sản phẩm, Ban Công nghệ số, Viện Dầu khí Việt Nam chia sẻ về ứng dụng AI trong ngành dầu khí thông qua bài toán bản sao số nhà máy lọc dầu.
TS. Vũ Minh Pháp, Viện Khoa học Năng lượng và Công nghệ Môi trường giới thiệu nghiên cứu nâng cao hiệu quả làm việc của trạm điện mặt trời mái nhà bằng hệ thống kết hợp turbine gió quy mô nhỏ.

TS. Đoàn Thị Hương Giang, Khoa Tự động hóa, Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống thông minh, Trường Đại học Điện lực giới thiệu nghiên cứu về học liên tục phân cấp trong kiểm tra thiết bị trên đường dây truyền tải điện bằng UAV.
Tại phiên thảo luận về “Trí tuệ nhân tạo, UAV trong lĩnh vực lưới điện thông minh”, ông Nguyễn Vũ Hiệp, Trưởng phòng Công nghệ số, Công ty FRA trình bày giải pháp ứng dụng AI trong hệ thống giám sát, điều khiển trạm biến áp thông minh.
TS. Nguyễn Lương Thiện, Phòng UAV và Ứng dụng, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam chia sẻ về ứng dụng UAV và bài toán AI trong giám sát, vận hành hệ thống điện thông minh.
Thông qua các báo cáo khoa học và trao đổi chuyên môn, hội thảo góp phần tăng cường kết nối giữa nhà trường, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp; đồng thời mở ra những hướng nghiên cứu, ứng dụng mới trong điều khiển, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa và phát triển bền vững hệ thống điện Việt Nam.
Quảng Đại
Tin khác
Đại học Điện lực bước vào năm học mới với trọng tâm nâng cao chất lượng đào tạo
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đưa quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản thành đối tác cùng phát triển và kiến tạo
Môi giới bất động sản không có chứng chỉ có thể bị phạt đến 60 triệu đồng
Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường bánh Trung thu
Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Myanmar thăm làng lụa Vạn Phúc
Xuất nhập khẩu 8 tháng đạt kỷ lục
Bảo Việt dành 1 tỷ đồng trao học bổng “Bảo Việt - Vì tương lai Việt” cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2026 - 2027
(THPL) - Ngày 05/9/2026, tiếp nối truyền thống đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt tiến hành trao học bổng thường...06/09/2026 10:19:20Đề xuất tăng mức hưởng, mở rộng quyền lợi và điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027
(THPL) - Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế (BHYT), đồng...06/09/2026 10:33:29Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân lên đường thăm chính thức Hàn Quốc, Mông Cổ
(THPL) - Sáng nay 6/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Hà...06/09/2026 10:17:46Dự báo thời tiết ngày và đêm 6/9: Bắc Bộ có mây, ngày nắng nhẹ
(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay thời tiết ở nhiều tỉnh miền Bắc chủ yếu nhiều mây, ngày nắng;...06/09/2026 10:18:22
