Đà Nẵng ra quân cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, quyết tâm gỡ 'thẻ vàng' của EC
(THPL) - Ngày 13/8, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đồng loạt ra quân triển khai đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Chiến dịch này diễn ra từ nay đến tháng 9, với mục tiêu trọng tâm là gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) trong đợt thanh tra lần thứ 5, đồng thời chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm IUU, đặc biệt là hành vi vượt ranh giới khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Theo thống kê từ Chi cục Biển đảo và Thủy sản TP Đà Nẵng, tính đến ngày 31/7/2025, Đà Nẵng đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác quản lý tàu cá. Cụ thể: Địa phương đã xử lý dứt điểm 1.926 tàu cá "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác), đưa vào quản lý chính thức.
Toàn thành phố hiện có 4.142 tàu cá dài từ 6m trở lên, trong đó 96,7% đã được cấp giấy phép khai thác. Đặc biệt, 100% tàu dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) và được theo dõi chặt chẽ.
Tại lễ ra quân, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố nhấn mạnh, công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm. Bộ đội Biên phòng sẽ phối hợp cấp ủy, chính quyền hướng dẫn ngư dân khai báo xuất, nhập bến qua hệ thống “Kiểm soát tàu cá” và ứng dụng VNeID; phát huy mô hình “Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn”, “Bến bãi tự quản”, vận động ngư dân bám biển đúng pháp luật, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Đồng thời, các đơn vị tăng cường nắm tình hình, lập hồ sơ quản lý nhóm tàu “nguy cơ cao” vi phạm; giám sát 100% tàu cá qua VMS; xử lý nghiêm hành vi tắt thiết bị giám sát, chuyển thiết bị sang tàu khác hoặc móc nối khai thác trái phép.

Các chốt kiểm soát tại cửa sông, cửa lạch, bãi ngang, đảo sẽ kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu không đủ điều kiện. 100% tàu ra, vào cảng cá phải được kiểm tra, xác nhận; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cũng tăng cường phối hợp cùng Công an, Chi cục Biển đảo và Thủy sản, các cảng cá Thọ Quang và Tam Quang để kiểm soát tàu cá, truy xuất nguồn gốc hải sản, đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế, đặc biệt là Hiệp định PSMA.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng yêu cầu chỉ huy các đơn vị tuyến biển, đảo phải chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ huy về kết quả chống khai thác IUU. Các địa bàn trọng điểm như vịnh Mân Quang, vịnh Đà Nẵng, cửa An Hòa, Cửa Lở được bố trí lực lượng kiểm soát 24/24 giờ.
Trước đó ngày 9/8, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND, yêu cầu các sở, ngành, địa phương ven biển gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chống IUU. Nếu để xảy ra vi phạm, người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.
Các xã, phường ven biển cũng được yêu cầu vận động ngư dân ký cam kết không vi phạm, thực hiện đánh dấu tàu cá đúng quy định, giám sát nhóm tàu “3 không” và báo cáo định kỳ.
Ngay trong buổi sáng ra quân, lực lượng Biên phòng Đà Nẵng đã phát hiện và xử lý hai phương tiện có hành vi vận chuyển thủy sản không có nguồn gốc và một phương tiện không duy trì giám sát hành trình.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, Đà Nẵng đặt quyết tâm cao nhất để chấm dứt tình trạng vi phạm IUU, góp phần bảo vệ bền vững nguồn lợi thủy sản và nâng cao uy tín sản phẩm hải sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Tuấn Kiệt
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia