17:20 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đà Nẵng: Hỏa hoạn giữa đêm khuya, xưởng gỗ bị thiêu rụi

11:12 10/02/2018

(THPL) – Khoảng 4h ngày 10/2, ông Mai Văn Hùng (trú thôn An Tây 2, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) phát hiện xưởng gỗ cạnh nhà do anh Trần Văn Vần làm chủ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa cao hàng chục mét.

Theo báo Thanh niên, ngay lập tức, ông Hùng kêu gọi người dân xung quanh phá cổng để tiếp cận đám cháy và báo cho lực lượng PCCC.

img_0802_qoki
Xưởng gỗ nơi phát cháy nằm trong hẻm nhỏ khiến xe cứu hỏa khó tiếp cận. Ảnh: Báo Thanh niên

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 đã huy động 2 xe chuyên dụng đến hiện trường.

Xác định đám cháy quá lớn, lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường đã xin chi viện và Phòng Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng huy động thêm 10 xe cứu hỏa và hơn 100 chiến sĩ có mặt để khống chế đám cháy.

Ông Mai Văn Hùng (người phát hiện đám cháy - PV), cho biết khi phát hiện đám cháy đám cháy đã quá lớn, cổng xưởng lại khóa nên không thể vào bên trong.

"Tôi điện thoại nhiều lần cho anh Vần để mở khóa vào bên trong di chuyển đồ đạc ra ngoài nhưng anh Vần không nghe máy. Toàn bộ gỗ, máy móc và 1 xe máy bị cháy rụi", ông Hùng nói.

Sau 3h nỗ lực chữa cháy, đến 7h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy đã thiêu rụi xưởng gỗ, gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên chưa thống kê được mức thiệt hại.

Trước đó, theo báo Công an Nhân dân đưa tin, vào sáng ngày 8/2, tại nhà nghỉ Thuận An, ở số 9 Hồ Tương, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng do anh Nguyễn Văn Tý, 46 tuổi, làm chủ đã xảy ra hỏa hoạn.

Vào thời điểm trên, nhà nghỉ chưa có khách, nhân viên lễ tân trong lúc trực phát hiện có mùi khét, sau đó nhìn thấy khói tỏa ra nhiều tại một gian phòng tầng 2 của nhà nghỉ nên đã hô hoán báo cho hàng xóm xung quanh biết, đồng thời phá cửa, sử dụng bình chữa cháy mini tiến hành xử lý ban đầu. Tuy nhiên, đám cháy phát triển mạnh nên đã gọi điện báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp qua số máy 114.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 đã xuất 2 xe chữa cháy cùng nhiều CBCS nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai lăng giá, mặt nạ phòng độc và các biện pháp nghiệp vụ tiếp cận, dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Theo cán bộ kiểm tra - Phòng Cảnh sát PCCC số 2 cho biết, khu vực cháy có diện tích khoảng 15m2, chất cháy chủ yếu trong phòng gồm đệm mút, giường, tủ và tivi. 

Nguyên nhân được xác định do chập điện từ bóng đèn, bắn tia lửa xuống đệm gây cháy, thiệt hại ước tính khoảng 4 triệu đồng. 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu