14:01 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đà Nẵng được WB đề xuất "rót" gần 10.000 tỷ đồng để hiện đại hóa

09:30 15/02/2017

Tại buổi làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB) vừa qua, UBND TP Đà Nẵng được WB đề xuất đầu tư 9.677 tỷ đồng để tái phát triển đô thị Đà Nẵng.

Dự án tái phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng bao gồm Quy hoạch phát triển đô thị tích hợp, hiện đại khu vực xung quanh nhà ga đường sắt mới; quy hoạch tái phát triển khu đô thị khu vực nhà ga đường sắt hiện trạng ở trung tâm thành phố.

Đồng thời, tái phát triển các hành lang vận tải công cộng xanh trên các hành lang đường sắt cũ; Xây dựng các trục giao thông huyết mạch dọc theo hai bên tuyến đường sắt mới...

Dự án tái phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng


Đồng thời, Đà Nẵng cũng cần đầu tư thêm khoảng 5.764 tỷ đồng nữa để di dời ga đường sắt hiện có, xây dựng nhà ga mới và 2 ga hàng hóa bổ trợ, cùng một số cầu đường bộ, đường sắt trên địa bàn, nhằm tạo hệ thống vành đai đô thị và giao thông an toàn, thông suốt, nối liền trung tâm thành phố hiện tại và khu vực sẽ phát triển về phía Tây trong tương lai.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá cao đề xuất của WB và ADB, tin tưởng dự án sẽ thúc đẩy hiệu quả hướng phát triển Đà Nẵng tương lai về phía Tây, Tây Bắc. Đặc biệt giúp giải quyết các nguy cơ về giao thông đô thị và ô nhiễm môi trường ở khu vực này.

Ông Thơ cũng lưu ý định hướng tái cấu trúc đô thị Đà Nẵng sẽ có những tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản khu vực, đặc biệt ở khu vực Tây Bắc thành phố, kết nối từ cảng Liên Chiểu, hầm đường bộ Hải Vân với dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Dung Quất (Quảng Ngãi)...

 Theo Nhịp sống số

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu