Đà Nẵng: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì bị chính quyền tạm giữ xe máy múc hơn 4 tháng
(THPL)- Đã hơn 4 tháng, phương tiện cơ giới của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hồng Hoa Long vẫn bị lực lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) tạm giữ mà không đưa ra kết luận rằng doanh nghiệp này có sai phạm. Vụ việc đã khiến doanh nghiệp này chịu những tổn thất nặng nề về kinh tế.
Phường nói sai, kiểm lâm nói đúng và người khổ là doanh nghiệp.
Theo tìm hiểu của PV, ngày 12/7, ông Lê Văn Tân (ngụ phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) có làm hợp đồng thuê ông Đinh Văn Tám- Giám đốc Công ty Hồng Hoa Long thực hiện việc sửa đường, đào hố trồng cây trên khu đất tại tiểu khu 4A rừng đặc dụng Nam Hải Vân.
Đây là khu đất ông Tân được ông Phạm Xuân Hùng và bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (chủ rừng) ủy quyền sử dụng.

Đến chiều ngày 20/7, trong quá trình thực hiện san gạt đất, đào hố cho ông Tân theo hợp đồng thì lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Bắc có mặt tại khu đất và tiến hành lập biên bản xử lý hành vi vi phạm san gạt đất rừng đối với ông Tám. Đồng thời đưa xe múc về trụ sở UBND phường Hòa Hiệp Bắc xử lý. Theo ghi nhận ban đầu của lực lượng chức năng, phạm vi san gạt rộng gần 4.000m2.
Tuy nhiên, đến ngày 24/7, UBND phường Hòa Hiệp Bắc có báo cáo gửi UBND quận Liên Chiểu và Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu về việc chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật vi phạm cho Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu xử lý với lý do là mức độ vi phạm vượt quá thẩm quyền giải quyết căn cứ theo Điểm B, Khoản 8, Điều 20 Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25-4-2019 (gọi tắt là Nghị định 35). Sau đó, đến ngày 25/5, UBND phường Hòa Hiệp Bắc tiến hành bàn giao tất cả hồ sơ, tang vật vi phạm cho Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, đến ngày 7/8 Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu đã cắt cử người xuống kiểm tra hiện trường và đã có báo cáo cụ thể về UBND quận Liên Chiểu kết luận rằng: “Khu vực đất san gạt nằm trong quy hoạch rừng sản xuất, không phải là rừng tự nhiên, đất hiện do chính chủ quản lý sử dụng, không có tranh chấp”. Khu đất được giao khoán theo Nghị định 01/CP của Chính phủ, việc san gạt không gây thiệt hại về rừng.
Liệu có hay không việc địa phương "đá bóng trách nhiệm"?
Quá bức xúc về việc xe múc đã bị tạm giữ hơn 4 tháng, ông Đinh Văn Tám- Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hồng Hoa Long đã làm đơn khiếu nại gửi đến nhiều cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố.

Ông Tám cũng cho biết thêm: “Việc bị tạm giữ máy xúc đã gây thiệt hại cho doanh nghiệp mỗi ngày hơn 4 triệu đồng trong nhiều tháng nay, gây ảnh hưởng đến tài chính và tiến độ của Công ty”.
Bên cạnh đó, ông Tám cũng cho biết thêm từ ngày chiếc xe múc bị tạm giữ nhưng chính quyền địa phương vẫn không ra bất cứ văn bản nào về quyết định xử phạt hành chính, quyết định tịch thu hay tạm giữ phương tiện và cho rằng vụ việc bị các cơ quan chức năng đùn đẩy trách nhiệm gây khó cho doanh nghiệp.
Trong 1 diễn biến khác, ông Bùi Nguyễn Hồng Hải-Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc nói rằng, xét thấy vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền địa phương nên trong vòng 3 ngày sau khi tạm giữ xe múc của ông Tám, chính quyền địa phương đã bàn giao ngay vụ việc cho Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu xử lý và lẽ ra Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu phải ra quyết định tạm giữ hay tịch thu phương tiện.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Nam-Hạt phó Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu lại cho biết sau khi kiểm tra vụ việc đã có báo cáo cụ thể đến UBND quận Liên Chiểu là việc san gạt đất rừng tại tiểu khu 4A rừng đặc dụng Nam Hải Vân không vi phạm theo nội dung Nghị định 35.
Được biết, ngày 19/11 vừa qua, Thanh tra thành phố đã có văn bản phản hồi về vụ việc của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hồng Hoa Long. Thanh tra thành phố chuyển đơn đến Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc để được xem xét theo thẩm quyền, báo cáo kết quả về Thanh tra thành phố.
Sáng 1/12, trao đổi nhanh qua điện thoại với ông Bùi Nguyễn Hồng Hải- Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, cho biết: “UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã có báo cáo gửi về Thanh tra thành phố về sự việc trên và cho biết vẫn chưa có hướng xử lý vì toàn bộ hồ sơ và tang vật đã bàn giao cho Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu”.
Tuy nhiên, đến nay Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hồng Hoa Long vẫn chưa nhận được phản hồi từ UBND phường Hòa Hiệp Bắc hay bất cứ cơ quan chức năng liên quan đến vụ việc trên và vụ việc cứ thế kéo dài gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!
Nguyễn Quang
Tin khác
Cục Thuế chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh sau nhiều lần cảnh báo nợ thuế
Đại tá Bùi Quyết Toán được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu
Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không điều chỉnh quy hoạch tuỳ tiện
Ngành bán lẻ đang tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Đề xuất thu nhập trên 28,6 triệu đồng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân
Việt Nam chủ động giám sát, sẵn sàng ứng phó dịch Ebola 2026
Mô hình “ba tiên phong” Công an xã Sa Loong: Xây dựng công an xã tinh nhuệ, hiện đại và gần dân
(THPL) - Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “ba nhất”: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân...22/05/2026 14:14:00Hội thi nấu cơm dâng Thánh Gióng: Kết nối truyền thống với hướng đi mới của xã Phù Đổng
(THPL) - Trong dòng chảy sôi động của Lễ hội Gióng Đền Phù Đổng (Hà Nội) năm 2026, Hội thi “Nấu cơm, làm cơm nắm, muối cà dâng Đức...22/05/2026 14:18:18“Truy xuất nguồn gốc – Lá chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng”
(THPL) - Sáng ngày 22/5 tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Tạp chí Tiếp thị & Gia...22/05/2026 14:01:01Tập đoàn Đèo Cả: Kết nối nguồn lực, kiến tạo hạ tầng giao thông
(THPL) - Ngày 21/5/2026, tại thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Đèo Cả tổ chức Hội nghị “Kết nối nguồn lực – Kiến tạo hạ tầng giao thông...22/05/2026 11:41:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia