10:39 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đà Nẵng: Đình chỉ thi công dự án biệt thự cày xới bán đảo Sơn Trà

07:06 19/03/2017

(THPL) – Sau khi kiểm tra thực tế công trình thi công khu du lịch nghỉ dưỡng trên báo đảo Sơn Trà, đoàn kiểm tra liên ngành Đà Nẵng đã lập biên bản tạm đình chỉ đối với những hạng mục ngoài giấy phép.

Sáng 18/3, đoàn kiểm tra liên ngành quận Sơn Trà phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra dự án khu du lịch nghỉ dưỡng trên báo đảo Sơn Trà do Công ty cổ phần Biển Tiên Sa làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty TNHH một thành viên 319 Miền Trung.

Qua kiểm tra, phát hiện nhiều hạng mục không có trong giấy phép đã được thi công, trong đó có 40 phần móng đổ bằng bê tông cốt thép của các ngôi biệt thự.

Sườn đồi bán đảo Sơn Trà bị cày xới tan hoang, khiến dư luận bức xúc. (Ảnh: Internet)

Đặc biệt, dù chưa được TP Đà Nẵng chấp thuận chủ trương xin triển khai song song dự án (vừa làm hạ tầng vừa xin cấp phép xây dựng) nhưng chủ đầu tư vẫn ngang nhiên cho triển khai dự án.

Ông Nguyễn Thanh Nam, Phó chủ tịch UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết: “Trước mắt chúng tôi đã lập biên bản đình chỉ thi công để có hình thức xử phạt hành chính. Sau đó sẽ ban hành quyết định xử phạt và yêu cầu dừng thi công phần móng các ngôi biệt thự đến khi nào có giấy phép”.

Thời gian qua, dư luận rất bức xúc trước hình ảnh sườn đồi nhô ra biển thuộc bán đảo Sơn Trà, “lá phổi xanh” của TP Đà Nẵng, bị máy móc cày xới nham nhở, tan hoang để thi công khu du lịch nghỉ dưỡng.

Bán đảo Sơn Trà là “lá phổi xanh” của thành phố Đà Nẵng với hệ sinh thái thực vật phong phú, đa dạng cùng nhiều địa danh nổi tiếng như Chùa thiêng Linh Ứng Bãi Bụt, cây đa nghìn năm tuổi, đỉnh Bàn cờ tiên… Đặc biệt, hiện nay tại Bán đảo Sơn Trà có loài Vọoc chà vá chân nâu sinh sống với khoảng 300 cá thể, thuộc danh mục nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam và được Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới xếp vào danh sách các loài động vật cần được bảo vệ vô điều kiện. Đây sẽ là một trong những điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với Bán đảo Sơn Trà.

Bán đảo Sơn Trà đã được Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, đặc sắc của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước, là điểm đến quan trọng trên tuyến du lịch đường bộ và đường biển quốc gia với chỉ tiêu đến năm 2025 đón 3,5 triệu lượt khách, năm 2030 đón trên 4,6 triệu lượt khách du lịch.

Thảo Nguyên (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu