06:01 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đà Nẵng: Côn đồ đâm hai anh em trọng thương sau va chạm giao thông

07:43 08/05/2017

(THPL) - Chiều 7/5, sau va chạm với một người đi xe máy trên đường, Đinh Công Nguyên (SN 1991, trú TP Đà Nẵng) dùng dao bấm đâm trọng thương hai anh em.

Ngày 8/5, đại diện công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Đinh Công Nguyên (SN 1991, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi dùng dao đâm hai anh em đi đường trọng thương.

Nghi phạm Nguyên tại cơ quan công an. Ảnh: H.N.

Thông tin ban đầu, vào lúc 17h chiều 7/5, Đinh Công Nguyên điều khiển xe máy mang BKS 43 X1- 3290 lưu thông trên đường Trường Chinh (thuộc phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), hướng từ cầu vượt Ngã Ba Huế về cầu vượt Hòa Cầm. Trong lúc đi trên đường, xe của Nguyên va chạm với xe máy của anh Huỳnh Đình Th. (SN 1980, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cũng đang chạy cùng chiều. Nguyên rút dao bấm dài khoảng 30 cm trong người ra đâm nhiều nhát vào ngực anh Th.

Đang đi trên đường, thấy em trai bị hại, anh Huỳnh Đình T. (SN 1975, anh ruột Th.) chạy lại can ngăn nhưng cũng bị Nguyên dùng dao đâm nhiều nhát.

Chứng kiến vụ việc, nhiều người đi đường không dám can thiệp vì sợ thái độ hung hãn có tính chất côn đồ, và đặc biệt vì Nguyên có hung khí trên tay.

Một lát sau, anh Ngô Tấn Lịch (đang công tác tại phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - PC64 công an TP Đà Nẵng) đi ngang qua đã áp sát, khống chế đối tượng và bàn giao cho công an quận Cẩm Lệ.

Về phía 2 nạn nhân may mắn được người dân nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Diệu Huyền(t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu