12:18 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đà Nẵng: Cháy rừng ở núi Sọ gây thiệt hại khoảng 10ha rừng

16:21 26/05/2020

(THPL) - Khoảng 8 giờ 30, ngày 26/5 đám cháy rừng ở núi Sọ (địa phận Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) cơ bản đã được lực lượng chức năng khống chế, dập tắt. Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 10ha rừng trồng, cây bụi.

Theo báo Vietnam+, ông Trần Viết Phương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho hay, đám cháy tại núi Sọ từ chiều 25/5, tiếp tục lan rộng đến sáng 26/5. Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 26/5, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Để phòng tránh trường hợp đám cháy bùng phát trở lại, một vài đơn vị được cắt cử túc trực ở lại khu vực rừng vừa xảy ra cháy để theo dõi.

Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm thành phố đã thông tin đến các địa phương, cơ quan, đơn vị, chủ rừng quan tâm theo dõi, nêu cao tinh thần cảnh giác phối hợp với tình huống cháy rừng xảy ra.

Đà Nẵng: Cháy rừng ở núi Sọ gây thiệt hại khoảng 10ha rừng (ảnh minh họa)

Theo báo SGGP Online đưa tin, trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 25/5, tại núi Sọ thuộc thôn Hòa Khê và An Ngãi (xã Hòa Sơn) xảy ra một vụ cháy rừng. Khu vực cháy nằm trên đỉnh núi, dốc đứng hiểm trở, lại gặp thời tiết hanh khô nên bùng phát dữ dội.

Nhận được tin báo, Chi cục Kiểm Lâm, lực lượng PCCC, Bộ CHQS TP Đà Nẵng, Ban CHQS huyện Hòa vang, Lữ đoàn 74, Trung đoàn 971, dân quân 13 xã, thị trấn của huyện Hòa Vang huy động lực lượng đến 700 người cùng nhiều phương tiện tham gia chữa cháy.

Ước tính, có hơn 10ha rừng tràm, bạch đàn cùng cây bụi đã bị cháy. Theo Chi cục Kiểm Lâm TP Đà Nẵng, đây là khu vực rừng trồng của người dân, có địa hình khá hiểm trở.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng, hiện nay, trên địa bàn TP nắng nóng tiếp tục ảnh hưởng với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, đã có xảy ra cháy rừng và nguy cơ cháy rừng cao.

Từ ngày 25/5 đến hết ngày 30/5, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng tiếp tục duy trì báo động cháy rừng ở cấp 5, khả năng cháy rừng trên diện rộng. Do đó, cơ quan Kiểm lâm đề nghị các địa phương, cơ quan đơn vị và chủ rừng quan tâm theo dõi, phối hợp xử lý tình huống khi có cháy rừng xảy ra.

Tú Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu