03:50 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đà Nẵng: Bốn người trong một gia đình ở 'phố chung cư' mắc Covid - 19

08:05 22/08/2020

(THPL) - Bệnh nhân số 1.009 là người thứ 4 trong một gia đình mắc COVID - 19 tại chung cư thuộc phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)

Tối 21/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 2 trường hợp mắc COVID-19 vừa được công bố chiều cùng ngày.

ổ dân phố 45 và 46 tại chung cư 12T2, phường Nại Hiên Đông (quân Sơn Trà) chủ động triển khai phun khử khuẩn để ngăn ngừa dịch COVID-19 lây nhiễm. Ảnh: Nguyễn Thành

Trong 2 bệnh nhân, có trường hợp là người thứ 4 trong gia đình ở chung cư thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng mắc COVID-19.

Bệnh nhân số 1009, (nam, 47 tuổi, trú khu chung cư số 1 đường Lê Phụ Trần, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng). Bệnh nhân, sống cùng gia đình gồm vợ (bệnh nhân 781), con trai (bệnh nhân 780) và mẹ vợ (bệnh nhân 797).

Từ ngày 2 đến 4/8, anh V. cùng những người trong gia đình tự cách ly tại nhà (đối tượng F2) vì có mẹ ruột là F1 của bệnh nhân số 510.

Ngày 4/8, mẹ ruột anh V. có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 (bệnh nhân số 686) nên ngày 5/8, anh cùng những người khác trong gia đình được đưa đến cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm ở quận Sơn Trà.

Bệnh nhân ở cùng phòng với con trai (bệnh nhân 780) và em trai Đ.D.M. ​Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 20/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và đến tối cùng ngày có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Còn bệnh nhân số 1008 là bà N.T.N, 75 tuổi, sống ở tổ 4, thôn Yến Nê 1, xã Hòa Tiến, Hòa Vang cùng với gia đình. Bà là mẹ của anh H.N.Q., chủ cơ sở đậu khuôn, nơi bệnh nhân số 988 đến làm việc.

Từ ngày 5 đến 10/8, khoảng 5h30 hằng ngày, bà đến nhà con trai (anh Q.) lấy bã đậu về cho gà, khoảng 7h30 đến nhà cháu nội H.N.N. để tưới rau.

Ngày 11/8, bệnh nhân đến mua bột cám heo tại cửa hàng cô H. ở thôn La Bông, xã Hòa Tiến. Ngày 12/8/, anh K. (thôn Yến Nê 1) đến nhà để sửa tivi và có tiếp xúc với bệnh nhân.

Ngày 13 đến 15/8, bệnh nhân tiếp tục đến nhà con trai để lấy bã đậu. Ngày 15/8, bà hái rau trước nhà, tiếp xúc với chị N.T.P. (tổ 4, thôn Yến Nê 1). Ngày 16/8, bà đến xay xát gạo tại nhà bà T. (ở tổ 4, thôn Yến Nê 1).

Ngày 18/8, bệnh nhân số 988 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 nên bệnh nhân 1088 được chuyển đến cách ly tại Trường Tiểu học Hòa Phước, Hòa Vang. bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.

PV ( Tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu