Đa dạng thị trường đồ cúng Rằm tháng 7
(THPL) - Rằm tháng 7, còn gọi là lễ Vu Lan hay lễ cúng cô hồn, là một trong những ngày lễ lớn của người Việt. Đây là dịp để con cháu báo hiếu tổ tiên, nhớ về cội nguồn và cũng là thời điểm mọi người thực hiện các nghi lễ tâm linh nhằm cầu mong sự bình an, may mắn. Trong không khí ấy, thị trường đồ cúng rằm tháng 7 cũng trở nên sôi động, đầy màu sắc, phản ánh sự đa dạng và phong phú của văn hóa người Việt.
Những ngày trước rằm tháng 7, các khu chợ lớn tại Hà Nội như chợ Đồng Xuân, chợ Hàng Bè, chợ Long Biên luôn tấp nập người mua kẻ bán. Các sạp hàng đầy ắp trái cây, hoa tươi, và các loại vàng mã, tất cả đều được bày biện bắt mắt, tạo nên không khí nhộn nhịp nhưng cũng rất trang nghiêm.
Chị Hương, một tiểu thương bán hoa tại chợ Hàng Bè, cho biết: "Từ đầu tháng 7 âm lịch, sức mua tăng đáng kể. Giá hoa cúc, hoa hồng tăng khoảng 20-30% so với ngày thường, từ 50.000 - 70.000 đồng/bó. Nhưng người mua cũng không mặc cả nhiều vì đây là đồ cúng, ai cũng muốn chọn những gì tốt nhất cho mâm lễ của mình".



Bên cạnh hoa tươi, các loại trái cây như chuối, cam, táo cũng tăng giá nhẹ. Chị Mai, một người nội trợ tại quận Hai Bà Trưng, chia sẻ: "Mâm cúng của gia đình tôi không thể thiếu chuối, nhưng năm nay giá tăng lên 40-50% so với bình thường, nải chuối đẹp có thể lên tới 70.000 - 80.000 đồng. Tuy vậy, mình vẫn chấp nhận vì đây là dịp quan trọng, muốn dâng lên tổ tiên những gì tốt nhất.
Với nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có thời gian tự chuẩn bị mâm cúng. Chính vì thế, dịch vụ mâm cúng sẵn ngày càng phát triển mạnh mẽ. Chỉ cần một cuộc điện thoại hay vài cú click chuột, người tiêu dùng đã có thể đặt được mâm cúng đầy đủ, từ mâm chay đến mâm mặn, với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, tùy theo yêu cầu.
Chị Linh, một nhân viên văn phòng tại quận Ba Đình, chia sẻ: "Mình rất bận nên thường đặt mâm cúng sẵn. Dịch vụ này rất tiện lợi, mâm cúng được chuẩn bị đầy đủ từ xôi, chè, gà, đến các món chay, rất đẹp mắt và phù hợp với yêu cầu của gia đình. Giá cả có thể cao hơn so với tự làm nhưng mình thấy rất hợp lý."
Theo anh Tuấn, chủ một cửa hàng cung cấp mâm cúng sẵn tại phố Hàng Lược, cho biết: "Những ngày này, đơn đặt hàng tăng gấp đôi, gấp ba so với bình thường. Khách hàng chủ yếu là những người trẻ, bận rộn nhưng vẫn muốn giữ gìn truyền thống. Mâm cúng của chúng tôi được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo vệ sinh và đúng lễ nghi."



Mặc dù dịch vụ mâm cúng sẵn đang ngày càng phổ biến, nhưng với nhiều gia đình, việc tự tay chuẩn bị mâm cúng vẫn là một phần quan trọng của lễ Vu Lan. Đối với họ, mỗi công đoạn chuẩn bị, từ việc chọn nguyên liệu, nấu nướng cho đến sắp xếp mâm cúng, đều là cách thể hiện lòng thành kính và biết ơn đối với tổ tiên.
Bà Thanh, 60 tuổi, sống tại quận Tây Hồ, Hà Nội, chia sẻ: "Gia đình tôi vẫn giữ thói quen tự tay làm mâm cúng. Dù bận rộn, nhưng đây là dịp để con cháu cùng nhau làm lễ, dạy chúng về truyền thống gia đình. Tôi nghĩ rằng, việc tự chuẩn bị mâm cúng giúp con người ta cảm thấy gắn bó hơn với tổ tiên, với cội nguồn."
Tuy nhiên, sự phát triển của các dịch vụ tiện lợi cũng là một phần của cuộc sống hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội. Chị Hằng, một người tiêu dùng tại Hà Nội, nhận xét: "Mỗi gia đình có cách riêng để thể hiện lòng thành kính. Quan trọng là ý nghĩa và tấm lòng, không nhất thiết phải gò bó theo một khuôn mẫu nào. Dịch vụ hiện đại giúp mình tiết kiệm thời gian, nhưng điều đó không có nghĩa là mình ít trân trọng những giá trị truyền thống."
Thị trường đồ cúng rằm tháng 7 tại Hà Nội không chỉ phản ánh nhu cầu tâm linh mà còn cho thấy sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Dù có sự thay đổi về hình thức, nhưng giá trị cốt lõi của ngày lễ Vu Lan vẫn được giữ vững, là dịp để người Việt nhớ về cội nguồn, thể hiện lòng hiếu thảo và duy trì những nét đẹp văn hóa từ ngàn đời nay.
Quốc An (bài, ảnh)
Tin khác
Sự phát triển của máy tính lượng tử đang đặt ra yêu cầu cao hơn với an ninh mạng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
Đưa công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn của đất nước
Quy hoạch danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, hướng tới trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế
PNJ đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số
Phú Thọ: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ngành công thương phải tiên phong để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số
(THPL) – Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy...22/04/2026 16:41:41So sánh men ướt và men khô: Lời giải cho độ bền lõi bình nước nóng
(THPL) - Cùng mục tiêu bảo vệ ruột bình nước nóng khỏi ăn mòn, công nghệ tráng men ướt và men khô khác biệt rõ về quy trình, hiệu quả và...22/04/2026 14:31:00Porsche Cayenne thuần điện hoàn toàn mới sẽ có mặt tại Việt Nam
(THPL) - Cùng với phiên bản động cơ đốt trong và plug-in hybrid, mẫu xe thể thao Cayenne thuần điện hoàn toàn mới của Porsche sẽ có mặt tại...22/04/2026 15:37:00Đưa văn hóa trở thành động lực nội sinh phát triển đất nước
(THPL) – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, việc ban hành Nghị quyết là bước đi thiết yếu để...22/04/2026 16:32:05
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia