Đã có 30 địa phương công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 cho học sinh
(THPL) - Đến nay, đã có ít nhất 30 địa phương công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 cho học sinh trên địa bàn, trung bình học sinh nghỉ từ 7 đến 12 ngày.
Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của Bộ GD&ĐT đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc, học sinh kết thúc học kỳ I trước ngày 15/1, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.
Hiện đã có khoảng 30 địa phương công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của học sinh. Trong đó, một số tỉnh thành cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán theo lịch nghỉ của cán bộ, công chức, tức khoảng một tuần. Một số địa phương khác căn cứ trên tình hình thực tế, cho học sinh nghỉ học gần nửa tháng như TPHCM.
Tại Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội mới phê duyệt chủ trương về thời gian nghỉ tết của ngành Giáo dục. Theo đó, thời gian nghỉ tết đối với cán bộ, công chức của Sở GD&ĐT Hà Nội, phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã là 7 ngày. Cụ thể là từ ngày 8/2 đến hết ngày 14/2/2024 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mồng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).
Thời gian nghỉ tết của học sinh và cán bộ, giáo viên các trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội là 8 ngày. Cụ thể là từ ngày 7/2 đến hết ngày 14/2/2024 (tức là từ ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mồng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).
Tại Quảng Nam, theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024, trẻ mầm non, UBND tỉnh Quảng Nam cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 từ ngày 5 đến 14/2 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn)
Tại Lâm Đồng, học sinh, giáo viên các trường mầm non, phổ thông nghỉ Tết từ ngày 8 - 18/2 (tức 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Tại An Giang, giáo viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8 - 15/2 (tức 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Còn với học sinh Lâm Đồng sẽ nghỉ nhiều hơn 3 ngày, từ ngày 5 - 18/2 (tức 26 tháng Chạp đến hết mùng 9 tháng Giêng).
Dưới đây là lịch nghỉ tết Nguyên đán 2024 tại một số tỉnh thành:

Tuấn Linh (T/h)
Tin khác
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Thủ tướng ví von, nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu" , năng lực thực thi chính là "động...28/02/2026 15:57:02Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:09
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia