13:36 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục tình báo Nguyễn Duy Linh bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ

21:27 21/06/2021

(THPL) - Ông Nguyễn Duy Linh, cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Bộ Công an) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Báo Tuổi trẻ đưa tin, thông tin trên được ông Vũ Quốc Thắng, phó cục trưởng Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an, cung cấp tại buổi họp báo thông báo tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm do Bộ Công an tổ chức chiều 21/6.

Trả lời câu hỏi của báo chí, ông Vũ Quốc Thắng cho biết, căn cứ quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án, ngày 15-6, cơ quan điều tra đã ban hành quyết định khởi tố bổ sung vụ án nhận hối lộ, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Linh, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, để điều tra về tội nhận hối lộ.

Đại tá Vũ Quốc Thắng. Ảnh: Phạm Dự.

Cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét đối với ông Linh để phục vụ điều tra.

Ngày 20/6, cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra bổ sung chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố ông Nguyễn Duy Linh về tội nhận hối lộ, Phan Văn Anh Vũ về tội đưa hối lộ, Hồ Hữu Hòa về tội môi giới nhận hối lộ.

Trước đó, ngày 16/6, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Linh và thực hiện khám xét để phục vụ công tác điều tra.

Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online, ông Linh bị khởi tố để điều tra về những sai phạm liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") đưa hối lộ vào thời điểm ông Linh là phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an, ở giai đoạn 2018. Đơn vị này sau đó chuyển đổi thành cấp cục, thuộc Bộ Công an.

Việc khởi tố vụ án đối với ông Linh là khởi tố bổ sung tội danh nhận hối lộ trong vụ án Vũ "nhôm" đưa hối lộ.

Đầu tháng 3, cơ quan điều tra (C01) Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ về tội "đưa hối lộ"; đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Hòa (trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) về tội "môi giới hối lộ".

Hành vi của ông Nguyễn Duy Linh được đề cập nhiều lần trong kết luận điều tra này.
Theo VnExpress, tháng 6/2017, khi Bộ Công an khởi tố vụ án Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, Vũ nhiều lần bị triệu tập. Muốn tìm hiểu thông tin liên quan đến mình ở vụ án này, qua Hoà, Vũ nhờ kết nối đến Tổng cục phó Nguyễn Duy Linh.

Vũ khai bốn lần thông qua trung gian chuyển tiền cho ông Linh lần đầu tiên 500.000 USD, lần hai 5 tỷ đồng, lần ba và bốn mỗi lần một triệu USD nhưng sau đó đã phủ nhận tất cả. Từ ngày 17/7/2020 đến nay, Vũ nói "chỉ hai lần đưa xì gà, nấm linh chi", những lời khai đưa tiền trước kia là do "bị ép buộc".

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) phủ nhận "ép cung", khẳng định Vũ "vu khống". Việc xác định Vũ có hành vi đưa hối lộ được "căn cứ lời khai tự nguyện ban đầu về việc tiếp cận, đưa tiền...".

Trong kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho hay chưa đủ căn cứ để xử lý ông Linh do chưa làm rõ được túi quà nhận được thông qua một số người là "đồ vật, tài sản gì", giá trị bao nhiêu. Dù vậy, ông Linh là cán bộ cấp cao trong ngành công an, có trình độ hiểu biết pháp luật nhưng vẫn nói chuyện nhiều lần với Vũ khi anh ta đang bị điều tra là có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật và quy định của ngành công an.

Bản kết luận điều tra này khi được chuyển sang VKSND Tối cao đã bị trả về, yêu cầu điều tra lại. Việc khởi tố, tạm giam ông Linh được coi là động thái mới nhất của cơ quan tố tụng trong hơn một tháng điều tra bổ sung.

Thảo Nguyên (Tổng hơp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu