22:27 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Cứu nạn khẩn cấp 3 ngư dân bị ngạt khí gas trên biển

10:00 24/09/2017

(THPL) - Ba thuyền viên bị ngạt khí gas hầm lạnh khi đang đánh bắt cá tại vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 125 hải lý vừa được tàu cứu hộ SAR 412 đưa vào đất liền điều trị kịp thời.

Tối 23/9, Trung tâm phối hợp, tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (MRCC), cho biết đơn vị vừa cứu ba ngư dân gặp nạn khi đánh bắt cá tại vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 125 hải lý, Zing.vn đưa tin.

Các ngư dân được cố định trên băng ca để đưa lên tàu cứu nạn về bờ. Ảnh: Trung tâm cứu nạn.

Trước đó, sáng 23/9, MRCC nhận được thông tin, tàu cá HT 96706 TS do ông Nguyễn Hữu Cường, trú ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh làm chủ tàu đang đánh bắt hải sản thì gặp nạn.

Trên tàu có ba thuyền viên tên Nguyễn Văn Tân (36 tuổi), Nguyễn Tiến Đường (41 tuổi, cùng trú Hà Tĩnh) và Nguyễn Lợi (29 tuổi, trú Diễn Châu, Nghệ An) bị ngạt khí gas hầm lạnh, tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, sùi bọt mép, khó thở, co quắp chân tay. Lúc này, vị trí tàu bị nạn ở vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 125 hải lý.

Nhận được tin báo cứu nạn, MRCC đã hướng dẫn cách sơ cứu thuyền viên bị nạn, đồng thời điều tàu SAR412 tại thành phố Đà Nẵng và 2 bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng đi cứu nạn.

Sau 4 giờ vượt sóng và gió lớn do thời tiết khu vực chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đến 13h15 cùng ngày, tàu SAR412 tiếp cận được tàu cá. Cả ba nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ và nhân viên cứu nạn nhanh chóng cấp cứu, đưa về đất liền. Hiện cả ba ngư dân được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Tú Anh (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu