18:41 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Cứu hộ và cứu nạn tàu cá gặp sự cố trên biển, ngư dân bị bỏng xăng

09:50 25/06/2019

(THPL) - Hôm nay (25/6), Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam khu vực III vừa đưa một ngư dân bị bỏng nặng do cháy hầm máy trong quá trình đánh bắt trên vùng biển Vũng Tàu vào bờ an toàn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 4 giờ ngày 24/6, cách phía Đông thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khoảng 77 hải lý, tàu cá BĐ 97874 TS bị phá nước, trên tàu có bốn ngư dân.

Văn phòng Ủy ban đã yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc nắm tình hình để sẵn sàng trợ giúp. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, tàu đã khắc phục được sự cố.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bờ tiếp tục điều trị. 

Cùng ngày, một tàu cá đang hoạt động tại vị trí gần khu vực mỏ Đại Hùng, cách Vũng Tàu khoảng 136 hải lý về phía Đông Nam, thì bị cháy ở hầm máy làm cho máy trưởng Mai Văn Thu, 42 tuổi, ngụ huyện Đất Đỏ, BRVT bị bỏng nặng.

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm Việt Nam đã kết nối với tàu hướng dẫn biện pháp sơ cứu y tế cho nạn nhân và yêu cầu thuyền trưởng tàu chạy hết tốc độ về mỏ Đại Hùng để được hỗ trợ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân. 

Cùng với đó, trung tâm đã đã điều động tàu cứu hộ cùng bác sỹ thuộc Bộ đội Biên phòng BRVT khẩn trương ra hiện trường cứu nạn khẩn cấp.

Đến 21h36 ngày 24/6, tàu cứu hộ tiếp cận tàu cá và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để cấp cứu cho nạn nhân. Đến 5 giờ sáng nay (25/6), nạn nhân đã được chuyển về đất liền và chuyển vào bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu cấp cứu và điều trị tiếp theo.

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu