19:35 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Cứu 32 ngư dân Trung Quốc gặp nạn ở Trường Sa

15:33 12/07/2019

(THPL) - Trong lúc hành nghề đánh bắt thủy sản ở vùng biển Trường Sa, nhóm thuyền viên Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã cứu vớt 32 ngư dân Trung Quốc gặp nạn trôi dạt.

Theo báo Tuổi trẻ Online, trưa 11/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết lúc 9h sáng cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo từ ngư dân Bùi Văn Phải (xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) - thuyền trưởng tàu cá QNg 96169 về việc cứu nạn 32 ngư dân Trung Quốc bị chìm tàu trên vùng biển Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Ngư dân Bùi Văn Phải (phải) - người vừa thông tin cứu được 32 ngư dân Trung Quốc. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Ngư dân Phải cho hay Lúc 6h sáng cùng ngày, trong lúc khai thác hải sản cách đảo Song Tử Tây khoảng 70 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu cá QNg 96169 phát hiện và vớt 32 ngư dân Trung Quốc bị chìm tàu tại tọa độ 12 24’ N - 1130  58’ E.  

Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã liên lạc với ngư dân Phải, đồng thời hướng dẫn thuyền trưởng tàu cá QNg 96169 chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ ăn uống và đưa người bị nạn về cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) để các cơ quan chức năng tiếp nhận và hỗ trợ.

Theo Tri thức trực tuyến, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), xác nhận thuyền trưởng Bùi Văn Phải cùng nhóm ngư dân địa phương đã cứu vớt 32 ngư dân nước ngoài gặp nạn trôi dạt ở vùng biển quần đảo Trường Sa.

Thuyền trưởng Phải cho hay tàu của ông phát hiện 32 ngư dân Trung Quốc bị chìm tàu và ứng cứu cách đảo Song Tử Tây khoảng 70 hải lý về hướng Tây Bắc.

"Họ đu bám trên năm chiếc ca nô nhỏ đang trôi dạt tự do trên biển. Chúng tôi đã tiếp cận cứu vớt đưa lên tàu chăm sóc sức khỏe", vị thuyền trưởng nói. 

Được biết, tàu cá QNg 96169 do ngư dân Bùi Văn Phải làm thuyền trưởng, trên tàu có 14 lao động, xuất bến ngày 9-7-2019 hành nghề lặn ở ngư trường Trường Sa của Việt Nam.

Theo Chủ tịch nghiệp đoàn, tàu cá của ngư dân đang cách đảo Lý Sơn khoảng 300 hải lý, cách đảo Song Tử Tây của quần đảo Trường Sa khoảng 150 hải lý. Hai ngày nữa tàu mới về đến đất liền.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu