Phú Thọ: Cụm Công nghiệp Vạn Xuân chưa đền bù, giải phóng mặt bằng đã thi công san lấp đất của dân
(THPL) – Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Vạn Xuân tiến hành thi công, san lấp đất của người dân khi chưa hoàn thiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.
Vừa qua, Tòa soạn Thương hiệu & Pháp luật có nhận được phản ánh của người dân về việc Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Vạn Xuân là Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Lân Huế ồ ạt thi công, phá đất cũng như tài sản trên đất của người dân, trong khi người dân chưa nhận được quyết định thu hồi đất cũng như chưa được chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng.
Ông Nguyễn Văn Giới (khu 18, xã Vạn Xuân) cho biết, gia đình ông có hơn 24.000 m2 đất nằm trong quy hoạch làm dự án cụm công nghiệp Vạn Xuân. Tuy nhiên, gia đình ông chưa nhận được bất cứ quyết định thu hồi cũng như chưa nhận bất cứ khoản bồi thường nào.
Trong khi gia đình ông và chủ đầu tư chưa thống nhất được phương án bồi thường thì đã có đơn vị thi công đưa máy móc vào san gạt, làm thay đổi hiện trạng đất cũng như hủy hoại cây cối trên đất của gia đình ông: “San lấp của tôi mất 4.200 m2 đất ruộng. Giờ muốn làm cũng phải thông báo đến chúng tôi để chúng tôi thu hoạch đi. Và trả tiền đất ruộng cho tôi thì mới được làm. Nhưng đến bây giờ là không còn gì luôn, đơn vị thi công đã san phẳng (vườn cây bạch đàn – pv)”
Cùng tình cảnh đó, Ông Nguyễn Ngọc Thao (khu 18, xã Vạn Xuân) cho biết, gia đình ông có 1.500 m2 đất rừng và 850m2 đất ruộng. Mặc dù chưa nhận được bồi thường nhưng 850 m2 đất ruộng đã bị san lấp.
Gia đình ông ủng hộ, đồng ý phối hợp đo đạc, kiểm kê đất, cây cối để thực hiện làm Cụm công nghiệp. Tuy nhiên, gia đình ông rất bức xúc về cách làm của đơn vị thi công: “Chủ trương của nhà nước, làm cái gì hiệu quả thì tôi cũng đồng tình. Nhưng về giá đền bù thì quá rẻ không chấp nhận được. Thứ 2 nữa là khi giải phóng mặt bằng phải trả tiền cho dân, bồi thường xong đâu đấy thì hãng thi công. Đằng này chưa đâu vào đâu các anh đã thi công rồi, tôi thấy việc này là sai không đúng đâu”.
Cụm Công nghiệp Vạn Xuân (Tam Nông, Phú Thọ): Chưa đền bù, giải phóng mặt bằng đã thi công san lấp đất của dân.
Cũng liên quan đến việc thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng dự án Cụm công nghiệp Vạn Xuân, có 19 hộ dân (thường trú ở xã Vạn Xuân) có đất canh tác sản xuất tại khu vực suối 1, suối 2 thuộc xã Lam Sơn từ năm 1978 đến nay, nhưng lại không được bồi thường, hỗ trợ. 19 hộ dân đã làm đơn tập thể kiến nghị đến các cấp chính quyền tuy nhiên cũng chưa được giải quyết thỏa đáng.
Được biết, khu 18 và khu 19, xã Vạn Xuân có hơn 40 hộ bị thu hồi đất làm dự án Cụm công nghiệp Vạn Xuân. Các hộ dân đồng ý việc đo đạc, kiểm kê đất, cây cối, hoa màu trên đất và mức giá bồi thường đất trồng lúa. Tuy nhiên, một số hộ không đồng ý việc áp giá đền bù đất rừng sản xuất, vì quá thấp, chỉ 14.400 đồng/m2.
Ghi nhận thực tế của phóng viên vào những ngày cuối tháng 3 vừa qua, tại dự án Cụm công nghiệp Vạn Xuân, Công ty Lân Huế đã triển khai đại công trường thi công dự án với nhiều người lao động cũng như phương tiện máy xúc, xe vận chuyển; không có biển báo công trình tại công trường đang thi công xây dựng. Hàng chục ha đất rừng và đất lúa đã và đang bị hạ cốt, san phẳng. Nhiều xe tải trọng lớn chở đất ra khỏi phạm vi dự án Cụm công nghiệp Vạn Xuân đi tiêu thụ tại một số dự án trên địa bàn huyện Ba Vì, TP Hà Nội.
Được biết, Cụm Công nghiệp Vạn Xuân được UBND tỉnh Phú Thọ quyết định thành lập tại văn bản số 1369/QĐ-UBND, ngày 16/6/2021. Theo đó, Cụm công nghiệp Vạn Xuân có tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng, quy mô 72 ha, tại xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, Phú Thọ. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp là công ty TNHH Thương mại và dịch Vụ Lân Huế, có trụ sở tại Thị Xã Sơn Tây, TP Hà Nội, do bà Nguyễn Thị Huế làm giám đốc.
Liên quan đến nội dung trên, phóng viên đã đặt lịch làm việc với UBND huyện Tam Nông. Tuy nhiên, gần 3 tuần trôi qua, phóng viên vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể về vụ việc.
Thương hiệu & Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.
Thắng Nguyễn - Ngọc Tân
Tin khác
Chủ động kịch bản điều hành giá, quyết tâm kiểm soát lạm phát năm 2026
Bộ Tài chính đề xuất kéo dài giảm thuế xăng dầu đến hết ngày 30/9/2026
700 nghệ nhân, diễn viên tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm năm 2026
Truy xuất nguồn gốc - "lá chắn” bảo vệ thương hiệu Việt
Chia sẻ bài báo trên mạng bị phạt đến 30 triệu đồng trong trường hợp nào?
BIDV và VDB tăng cường hợp tác, hướng tới sự phát triển bền vững
Phú Thuận khởi công 4 tuyến đường, cú hích của BĐS Nam TP. Hồ Chí Minh
(THPL) - Cột mốc khởi công loạt tuyến đường mới đang tạo ra xung lực phát triển mạnh mẽ, là đòn bẩy hạ tầng thực tế, mở ra chu kỳ...26/06/2026 14:33:44Nam A Bank hợp tác cùng ADB thúc đẩy tài trợ thương mại
(THPL) - Ngày 25/6, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HOSE: NAB) chính thức ký kết Thỏa thuận Ngân hàng phát hành (Issuing Bank Agreement - IBA) với Ngân...26/06/2026 14:34:11Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn ít có thương hiệu lớn?
(THPL) - Thương mại điện tử (TMĐT) đang tạo ra "đường băng" rộng chưa từng có cho ngành thời trang Việt Nam khi hàng chục triệu người tiêu...26/06/2026 11:05:47Ngành điện tử Việt bứt phá nhờ làn sóng AI
(THPL) - Nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, ngành điện tử dự kiến sẽ đạt mức...26/06/2026 14:34:50
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia