Cục di sản văn hóa chỉ đạo khẩn sau vụ bảo vật Quốc gia ngai vàng triều Nguyễn bị xâm phạm
(THPL) - Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sáng 25/5 cho biết, vừa có văn bản gửi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế về việc bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn tại Di tích Cố đô Huế bị xâm phạm.
Ngày 25/5, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vừa có báo cáo gửi Bộ VH-TT&DL, Cục Di sản văn hoá, UBND TP Huế về sự việc ngai vua triều Nguyễn trong điện Thái Hoà - Đại nội Huế bị xâm phạm.
Theo đó, vào lúc 11 giờ 55 phút ngày 24/5, Hồ Văn Phương Tâm (SN 10-2-1983; trú tại tổ 7, khu vực 4, phường Hương Long, quận Phú Xuân, TP Huế) mua vé vào cổng của Đại nội Huế. Sau đó, người này có hành vi ngồi lên ngai vua triều Nguyễn - Bảo vật quốc gia được công nhận năm 2015, có những lời lẽ ngông cuồng kèm hành động xâm hại hiện vật này.
Qua trích xuất camera và điều tra bước đầu của lực lượng chức năng, lúc vào khu vực Điện Thái Hòa, đối tượng có biểu hiện không bình thường (hai nhân viên bảo vệ là Đặng Quang Long và Đào Hoàng Vũ đều có mặt ở khu vực Điện Thái Hoà), sau đó, một nhân viên bảo vệ đã mời đối tượng đi ra phía hậu điện. Tuy nhiên, đối tượng đã quay lại, lẻn vào khu vực trưng bày ngai vua triều Nguyễn, la hét và sau đó làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái.
.jpg)
Trước thông tin phản ánh về việc Ngai vua triều Nguyễn tại Di tích Cố đô Huế bị xâm hại, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã có Công văn số 566/DSVH-DT gửi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
Theo đó, Cục Di sản văn hoá đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng, bảo đảm an ninh, an toàn, kịp thời bảo vệ bảo vật quốc gia tại Di tích Cố đô Huế và báo cáo về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước ngày 26/5/2025.
Đồng thời, Cục Di sản văn hoá đề nghị tổ chức đánh giá tình trạng kỹ thuật của bảo vật quốc gia, kịp thời đề xuất giải pháp xử lý, bảo quản theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia theo hướng dẫn tại Công văn số 1669/DSVH-QLBT&DSTL ngày 22/4/2024 của Cục Di sản văn hóa về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 13, năm 2024.
Để bảo vệ các hiện vật quý giá, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã đưa ngai vàng đi bảo quản tại kho cổ vật và thay thế bằng bản phục chế tại Điện Thái Hòa phục vụ du khách. Trung tâm cũng đang triển khai các biện pháp tăng cường an ninh, như lắp đặt thêm camera giám sát, tập huấn cho nhân viên bảo vệ và xây dựng phương án xử lý tình huống khẩn cấp.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã chỉ đạo Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đưa Ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại, làm hư hỏng về lưu giữ, bảo quản tại kho cổ vật; đồng thời đưa Ngai phục chế đến trưng bày tại Điện Thái Hoà phục vụ du khách.
Bích Diệp
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia