Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
THPL- Sáng ngày 24/5/2025, tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), trong không khí trang nghiêm, xúc động và đầy tiếc thương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đồng chí Trần Đức Lương đã long trọng tổ chức Lễ viếng đồng chí – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – theo đúng nghi lễ Quốc tang của Nhà nước.
Ngay từ lúc sáng sớm, đông đảo các đoàn đại biểu đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên cùng nhiều tầng lớp nhân dân đã có mặt tại khu vực Nhà tang lễ. Mỗi người đến với lòng thành kính, biết ơn sâu sắc và sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo đã trọn đời phụng sự cho lý tưởng cách mạng, đóng góp không nhỏ vào công cuộc xây dựng, đổi mới và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Linh cữu của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được đặt tại vị trí trung tâm trong gian lễ, phủ Quốc kỳ đỏ thắm - biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc. Bên trên là dòng chữ: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, cùng di ảnh của đồng chí, tạo nên không gian đầy trang nghiêm và xúc động.
Lễ viếng chính thức bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng, trong nền nhạc trầm lắng của bài “Hồn tử sĩ” – giai điệu quen thuộc mỗi lần tiễn biệt những người con ưu tú của dân tộc.

Trong niềm tiếc thương sâu sắc, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đã vào viếng và chia buồn với gia đình đồng chí Trần Đức Lương. Tiếp đó, các đoàn đại biểu cấp cao lần lượt vào viếng, bao gồm:
-
Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn.
-
Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu.
-
Đoàn Quốc hội do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn.
-
Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban làm Trưởng đoàn.
Ngoài ra còn có các đoàn:
-
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.
-
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu.
-
Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ dẫn đầu.
Mỗi vòng hoa của các đoàn đều mang dòng chữ xúc động: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương!”

Đến tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ như: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều đồng chí lão thành cách mạng và cán bộ lão thành.
Tất cả các đoàn đại biểu đều dành phút mặc niệm, đi vòng quanh linh cữu, thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với một nhà lãnh đạo tận tụy, mẫu mực, người đã có những đóng góp nổi bật vào sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Song song với lễ viếng tại Hà Nội, các điểm cầu tại TP. Hồ Chí Minh (Hội trường Thống Nhất) và Hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi – quê hương của đồng chí Trần Đức Lương – cũng tổ chức Lễ viếng trong không khí trang trọng, thể hiện tấm lòng tưởng nhớ của đồng bào cả nước.

Tại các điểm viếng này, các tổ chức tôn giáo, đoàn thể, học sinh, nhân dân và đại diện các cơ quan địa phương lần lượt vào viếng, bày tỏ niềm kính trọng đối với vị lãnh đạo đã gắn bó suốt đời với sự nghiệp cách mạng.
Lễ truy điệu đồng chí Trần Đức Lương sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ sáng ngày 25/5/2025, tại Nhà tang lễ Quốc gia. Lễ an táng được tổ chức lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng chí Trần Đức Lương sinh ngày 05/5/1937, quê tại xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi. Thường trú tại số 298, phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.
Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, sự chăm sóc chu đáo từ gia đình, nhưng do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 22 giờ 51 phút, ngày 20/5/2025 (tức 23 tháng 4 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 88 tuổi.


Với hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Đức Lương đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trên các cương vị công tác, luôn là tấm gương sáng về sự liêm chính, tận tụy và cống hiến. Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho đồng chí nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Sao Vàng và Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng – ghi nhận những đóng góp to lớn và bền bỉ suốt cuộc đời cách mạng của đồng chí.
Tiến Minh
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia