09:35 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

COVAX đã phân phối hơn 500 triệu liều vaccine COVID-19 trên toàn cầu

10:07 18/11/2021

(THPL) - Tính đến ngày 17/11, cơ chế chia sẻ công bằng vaccine toàn cầu (COVAX) đã phân phối được hơn 500 triệu liều vaccine trên toàn thế giới.

Báo Tin tức cho hay, Tổng giám đốc Liên minh vaccine toàn cầu (GAVI) Seth Berkley chia sẻ trên trang Twitter như sau: “Nhờ những nỗ lực và sự tận tụy đáng kinh ngạc của các đối tác và nhân viên y tế, COVAX đã phân phối 500 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 tới 144 quốc gia và vùng lãnh thổ.”

Theo kỳ vọng ban đầu, COVAX - cơ chế do GAVI và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thúc đẩy, đến hết năm 2021 sẽ phân phối 2 tỷ liều vaccine. Theo ông Berkley, 92 nước và vùng lãnh thổ nghèo nhất đã được tiếp cận vaccine miễn phí, nhờ các nhà tài trợ đã chi trả toàn bộ chi phí. 

COVAX đã phân phối hơn 500 triệu liều vaccine COVID-19 trên toàn cầu. Ảnh: TTXVN

Hiện tại hơn 7,5 tỷ liều vaccine các loại đã được sử dụng trên khắp thế giới, trong đó ở các nước thu nhập cao tỷ lệ vaccine trên 100 người dân là 143 liều, trong khi con số này ở các nước thu nhập thấp là chưa đến 7 liều/100 người.

Theo thống kê được GAVI công bố ngày 16/11, những nước nghèo nhất thế giới là Chad, Cộng hòa Dân chủ Congo, Congo, Haiti, Nam Sudan và Yemen vẫn chưa có đủ vaccine cho 2% dân số của mình.

Liên quan đến vaccine COVID-19, theo báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 17/11, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thông báo Mỹ vừa tặng thêm 1 triệu liều vaccine COVID-19 của Hãng dược Moderna cho Việt Nam. Số vaccine này đã về đến Hà Nội.

Thông báo trên mạng xã hội Facebook, Đại sứ quán Mỹ cho biết, đến nay Mỹ đã trao hơn 16 triệu liều vaccine cho Việt Nam.

Thời gian gần đây, Mỹ liên tục chuyển vaccine phòng COVID-19 viện trợ thêm cho Việt Nam. Trước đó, ngày 6/11, 1,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech do Mỹ tặng thông qua cơ chế COVAX đã về tới Hà Nội. Một ngày sau đó (7/11), thêm 1,2 triệu liều Pfizer-BioNTech về đến TP HCM.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam đã ghi nhận 1.055.246 ca mắc COVID-19, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 10.709 ca nhiễm).

Riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.050.185 ca, trong đó có 872.053 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.338 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ: 2.960; Thở oxy dòng cao HFNC: 847; Thở máy không xâm lấn: 126; Thở máy xâm lấn: 394;  ECMO: 11

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.337 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 102.030.576 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 65.222.953 liều, tiêm mũi 2 là 36.807.623 liều.

Phương Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu