Công Vinh tuyên bố từ giã sự nghiệp bóng đá
(THPL) - Sau 83 trận và 51 bàn thắng trong màu áo Việt Nam, chân sút số 1 lịch sử đội tuyển chính thức nói lời chia tay sau thất bại ở bán kết AFF Suzuki Cup 2016.
Tính đến trận hoà Indonesia 2-2 hôm qua, Công Vinh đã khoác áo tuyển Việt Nam 85 trận, ghi được 51 bàn.
"Cảm ơn bóng đá đã cho tôi nếm trải tất cả những cung bậc cảm xúc mãnh liệt nhất. Cảm ơn những cổ động viên, người hâm mộ đã luôn ở bên cạnh, chia sẻ cùng tôi, dù lúc thành công hay cả khi thất bại... Tôi luôn biết ơn các bạn. Ngày hôm nay là ngày tôi chính thức giã từ sự nghiệp bóng đá của mình, cảm ơn vì tất cả", Công Vinh viết trong dòng trạng thái đăng tải lúc nửa đêm trên mạng xã hội facebook.

Bức ảnh anh chia sẻ trong dòng trạng thái này là ảnh anh đeo băng thủ quân, đứng đặt tay lên ngực áo, nơi có lá cờ tổ quốc, và khóc trong nghi thức chào cờ, cử quốc ca trận bán kết lượt về AFF Cup 2016.
Trong trận đấu cuối cùng của anh cùng tuyển Việt Nam và cũng là trận đấu cuối cùng sự nghiệp, Công Vinh đã chơi nỗ lực. Nhưng dấu ấn mà anh để lại thì có phần mờ nhạt. Tuyển Việt Nam chơi áp đảo về mọi mặt, nhưng không cụ thể hoá thế trận đó thành một kết quả có lợi ở lượt về bán kết AFF Cup 2016. Đội bị Indonesia cầm hoà 2-2, và thua chung cuộc 3-4, một lần nữa vỡ mộng vào chung kết .
Công Vinh có ý định kết thúc sự nghiệp từ trước AFF Cup 2016, khi tiền đạo thông báo chia tay CLB Bình Dương và nói giải vô địch Đông Nam Á năm nay sẽ là giải đấu lớn cuối cùng trong đời cầu thủ của anh.

Sinh năm 1985 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, Công Vinh trưởng thành qua các lứa trẻ CLB Sông Lam Nghệ An, rồi được đôn lên đội một của CLB này từ năm 2004. Anh sau đó lần lượt khoác áo ba CLB trong nước khác là Hà Nội T&T, Hà Nội, Bình Dương. Xen kẽ trong đó là hai lần ra nước ngoài thi đấu ngắn hạn theo diện cho mượn ở CLB Leixoes (Bồ Đào Nha) và Consadole Sapporo (Nhật Bản).
Trong lễ chào cờ và hát quốc ca ở trận đấu tối qua, đôi mắt Lê Công Vinh trào lệ. Khoảnh khắc ấy lay động trái tim hàng triệu người hâm mộ bóng đá. Từ trước giải, Công Vinh đã định sẵn thời điểm nói lời chia tay. Rất đáng tiếc khi những giọt nước mắt lại là ấn tượng cuối cùng của Công Vinh dưới màu áo The Golden Stars. Bởi vì anh đã chơi một trận hết sức nhạt nhòa. Anh xứng đáng nhận một đoạn kết đẹp hơn.
Ở cấp độ quốc gia, Công Vinh lần đầu được biết đến khi có mặt trong thành phần đội U23 Việt Nam đoạt HC bạc bóng đá nam các kỳ SEA Games 2003, 2005. Anh lên tuyển quốc gia từ năm 2004 và trở thành trụ cột sau đó một năm. Năm 2008, Công Vinh đạt đến tột đỉnh vinh quang trong sự nghiệp khi cùng tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup, giải đấu mà anh ghi bàn quyết định ở trận chung kết lượt về, giúp đội nhà thắng Thái Lan chung cuộc 3-2.
Phước Hải
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia