17:07 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Công ty CP than Cọc Sáu tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023

06:51 27/12/2023

(THPL) - Chiều ngày 15/12/2023 vừa qua, tại tầng 2 Hội trường Nhà sinh hoạt công nhân, Công ty Cổ Phần Than Cọc Sáu – Vinacomin đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng và các đoàn thể năm 2023. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Minh Hồng – Phó Bí thư Đảng uỷ đã triển khai Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh và các nhóm giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty năm 2024; Đồng chí Đoàn Trường Ánh - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bài các nhóm chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2024; Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty với các chỉ tiêu, phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024; đ/c Nguyễn Thế Phiệt – Chủ tịch Hội CCB Công ty trình bày phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2024…

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của cấp trên, Đảng ủy Công ty đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”; Trao Bằng khen của Công đoàn TKV cho 05 tập thể và 05 cá nhân; Trao Giấy khen của Đoàn Than Quảng Ninh về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023; Khen thưởng 10 tấm gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” quý IV/2023; Khen thưởng 26 cá nhân tiêu biểu học Bác năm 2023; Khen thưởng các Chi bộ xuất sắc, các Chi hội CCB xuất sắc năm 2023.

Đảng ủy Công ty trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong năm 2023. 

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thuấn - Bí thư Đảng ủy Công ty chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc, cán bộ Đảng viên quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2024 theo phương hướng, nhiệm vụ được đề ra trong Báo cáo tổng kết; tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, Chi bộ. Kết thúc Hội nghị, đ/c Bí thư Đảng uỷ công ty phát động toàn thể cán bộ, đảng viên CNVLĐ toàn Công ty phấn đấu thi đua lao động sản xuất lập thành tích cao.

Công ty cổ phần than Cọc Sáu- Vinacomin tiền thân là Mỏ than Cọc Sáu được thành lập ngày 01/8/1960. Ngày 08/8/2006, Công ty than Cọc Sáu được chuyển thành Công ty cổ phần than Cọc Sáu - TKV. Từ ngày 01/01/2007, Công ty cổ phần Than Cọc sáu- TKV chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần có 51% vốn chi phối của Nhà nước.

Từng là một trong những mỏ than có sản lượng lớn nhất TKV, đến nay vẫn là đơn vị sản xuất tổng lượng than nguyên khai lớn nhất của TKV trong hơn 60 năm thành lập, nhưng hiện Công ty CP Than Cọc 6 lại là đơn vị khai thác than khó khăn nhất của tập đoàn. Thời cao điểm, có năm sản lượng than khai thác của công ty đạt hơn 3 triệu tấn, ở mức khai thác -150m. Tổng sản lượng khai thác than nguyên khai của công ty trong hơn 60 năm qua ước đạt hơn 105 triệu tấn - cao nhất TKV.

Tuy nhiên, càng xuống sâu tình hình khai thác càng khó khăn, sản lượng giảm dần. Ở mức khai thác -300m, lòng moong hẹp, lượng nước bùn cực lớn kể cả khi không có mưa, nên chỉ tiêu trong năm 2023 được điều chỉnh giảm vài lần, từ khoảng 1,5 triệu tấn nguyên khai xuống hiện nay còn khoảng 860.000 tấn. Ước tính, 10 tháng đầu năm, sản lượng than nguyên khai của công ty mới đạt khoảng 650.000 tấn.

Theo bà Trần Thị Minh Hồng – Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Than Cọc 6, từ lâu, gần 1.900 cán bộ, công nhân viên chức, lao động của công ty đã xác định được những khó khăn, thách thức này. “Khó khăn rất lớn nhưng những người thợ mỏ không dao động và tìm mọi cách vượt lên, bằng truyền thống “kỷ luật - đồng tâm” của ngành than, bằng sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ và đồng cảm. Điều đó đáng quý vô cùng” - bà Hồng chia sẻ.

Lê Quân

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu