Công chúa Nhật Bản chính thức đính hôn
(THPL) - Công chúa Nhật Bản Mako và vị hôn phu của cô Kei Komuro - một thường dân, đã tuyên bố việc đính hôn trong buổi họp báo kéo dài 10 phút ngày 3/9.
Lần đầu tiên chính thức xuất hiện cùng cùng nhau trong một sự kiện công khai, công chúa Nhật Bản Mako đã khẳng định sẽ kết hôn trong thời gian sắp tới cùng Kei Komuro, người yêu, người bạn cô gặp trong những năm cùng học đại học.

Trong cuộc họp báo để công bố việc đính hôn, công chúa Mako nói rằng cô cảm thấy "thực sự hạnh phúc". "Từ thời ấu thơ, tôi đã nhận thức được rằng mình sẽ rời bỏ thân phận hoàng tộc khi tôi kết hôn. Tôi đã nỗ lực thực hiện các nghĩa vụ như một thành viên gia đình hoàng gia nhiều nhất trong khả năng của mình", công chúa Mako nói.
Cặp đôi chia sẻ ấn tượng về nhau trong buổi họp báo ngắn. Bên cạnh đó, công chúa và hôn phu cũng tỏ lòng biết ơn đến những lời chúc phúc mà họ nhận được từ cha mẹ Komuro, Nhật hoàng Akihito và hoàng hậu Michiko, hoàng tử Akishino và công nương Kiko.
Kế hoạch tổ chức lễ đính hôn của công chúa Mako và Kei Komuro ban đầu là ngày 8/7, nhưng cặp đôi quyết định hoãn lại do một khu vực phía nam Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt. Một quan chức của cơ quan nội chính hoàng gia Nhật Bản cho biết, đám cưới của công chúa Mako sẽ diễn ra sau mùa hè năm 2018.
Công chúa Mako, 25 tuổi, là con gái đầu lòng của Hoàng tử Akishino, con trai thứ 2 của Nhật hoàng Akihito. Hiện tại, công chúa đang là một nghiên cứu sinh bán thời gian tại bảo tàng đại học của Đại học Tokyo.
Vị hôn phu của công chúa Nhật Bản Mako là Kei Komuro, 25 tuổi, làm việc tại một công ty luật. Anh từng giành chiến thắng trong cuộc thi quảng bá du lịch và được trao danh hiệu "Hoàng tử đại dương".
Công chúa Mako và Kei Komuro đã hẹn hò trong khoảng 5 năm kể từ khi trò chuyện với nhau lần đầu tiên năm 2012. Thời điểm đó, cả hai là sinh viên của Đại học Công giáo quốc tế tại Tokyo. Kei Komuro ngỏ lời cầu hôn công chúa Mako trong bữa ăn tối ở Tokyo tháng 12/2013.
Theo quy định của Hoàng gia Nhật Bản, phụ nữ không chỉ không được kế thừa ngai vàng mà còn phải từ bỏ cả tước hiệu hoàng gia của mình sau khi kết hôn.
Tường Vy (t/h)
Tin khác
Cẩn thận “mất Tết” bởi lừa đảo bằng công nghệ Deepfake AI
Tín dụng BĐS tăng mạnh, chuyên gia nói “dòng tiền không có nhận thức, chỉ đi theo lợi ích’
Hội chợ Mùa Xuân 2026 thu hút 500.000 lượt khách, khẳng định vị thế hàng Việt
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Triển lãm quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt Việt Nam: Điểm đến của nhiều thương hiệu lớn
Dự thảo mới về tiêu chí Thương hiệu Quốc gia Việt Nam: Nêu cao yếu tố đổi mới sáng tạo
Giải bài toán vốn cho startup và kinh nghiệm từ quỹ mạo hiểm Nhật Bản
Trong bối cảnh phần lớn nguồn vốn cho khởi nghiệp tại Việt Nam hiện nay đến từ nhà đầu tư nước ngoài, việc phát triển các quỹ đầu...13/02/2026 12:23:02Từ 1/3, điện thoại "bẻ khóa" sẽ không mở được app ngân hàng
(THPL) - Từ ngày 1/3 tới đây, các ứng dụng ngân hàng di động (mobile banking) sẽ đồng loạt áp dụng quy định bảo mật mới. Theo đó, các...13/02/2026 10:44:00Cấm dùng thẻ đảng viên để cho thuê, cầm cố, vay mượn tiền
Đảng viên không được dùng thẻ đảng viên để cho thuê, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố vay, mượn tiền, tài sản; không được tự...13/02/2026 10:15:00Thủ tướng chỉ đạo mở rộng chính sách đãi ngộ, cải cách tiền lương với đội ngũ cán bộ
Thủ tướng yêu cầu mở rộng chính sách đãi ngộ, cải cách tiền lương với đội ngũ cán bộ, đồng thời triển khai hiệu quả cơ chế đặc...13/02/2026 10:30:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia