19:01 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Côn Đảo xuất hiện ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng

08:37 21/11/2021

(THPL) - Ngày 20/11, thông tin từ BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, địa phương vừa ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng.

Theo Nhà báo và Công luận, trường hợp dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên ghi nhận tại huyện Côn Đảo là một phụ nữ 33 tuổi, đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Qua truy vết, người phụ nữ này khai báo hiện đang ở trọ tại khu dân cư số 10, huyện Côn Đảo.

Ảnh minh họa. Ảnh: CDC Hà Nam

Trước đó, ngày 10/11, chị này đi từ Côn Đảo về huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thăm bố mẹ, sau đó buổi chiều di chuyển đến thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương làm nhân viên cho một quán Karaoke. Tuy nhiên, do xuất hiện ca nhiễm ở nơi làm việc (khác phòng) nên đã nghỉ và trở lại Côn Đảo từ ngày 12/11 bằng phương tiện máy bay.

Ngày 13/11, người phụ nữ này xuấ hiện hiện tượng đau họng, đến chiều ngày 14/11 lên Trung tâm Y tế quân dân y huyện Côn Đảo để test nhanh cho kết quả âm tính.

Ngày 18/11, chị này tiếp tục đến Trung tâm Y tế quân dân y huyện Côn Đảo lấy mẫu xét nghiệm, đến sáng ngày 19/11, qua test nhanh cho kết quả dương tính.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng huyện Côn Đảo đã khẩn trương khoanh vùng, truy vết, phong tỏa tạm thời dãy trọ tại khu dân cư số 10, đồng thời gửi mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để xét nghiệm. Sáng 20/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo kết quả mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện nay, huyện Côn Đảo đang tiến hành khử khuẩn, đồng thời truy vết để đảm bảo thực hiện phòng chống dịch theo các quy định của địa phương. Được biết, huyện Côn Đảo đã truy vết được 34 người tiếp xúc gần F1, 48 người F2. Tất cả đều được lấy mẫu gửi về CDC tỉnh để xét nghiệm, VTV News đưa tin.

Huyện Côn Đảo chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ người dân khu phong tỏa mua lương thực, thực phẩm cũng như trấn an tinh thần người dân tại đây. Đồng thời, huyện cũng đã báo cáo tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo, triển khai thực hiện trong thời gian sắp tới.

Hạ Nguyễn tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu