04:45 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
TP HCM:

Còn 4.774 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 TP.HCM chưa nộp hồ sơ nhập học

20:52 31/07/2023

(THPL) - Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TP về công tác tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2023-2024. Theo đó, vẫn còn 4.774 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 nhưng chưa nộp hồ sơ nhập học.

Tính đến 17 giờ ngày 26/7, TPHCM đã có 71.254/76.028 học sinh trúng tuyển lớp 10 công lập nộp hồ sơ nhập học vào các trường THPT, đạt tỷ lệ 93,72%. Như vậy, vẫn còn 4.774 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 nhưng chưa nộp hồ sơ nhập học.

Những trường THPT công lập chưa tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 đa số là trường ở vùng ven, ngoại thành, như: THPT An Nhơn Tây, Trung Lập (thuộc huyện Củ Chi); Trường THPT Vĩnh Lộc B, Phong Phú, Năng khiếu TDTT Bình Chánh, Đa Phước (thuộc huyện Bình Chánh); THPT Nguyễn Văn Tăng (TP Thủ Đức); THPT Nguyễn Văn Linh (quận 8);,…

Riêng hai trường chuyên là THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có tỷ lệ học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học lần lượt là 81,82% và 75,6 %.

TPHCM còn 4.774 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 chưa nộp hồ sơ nhập học

Được biết, thời gian nộp hồ sơ nhập học lớp 10 năm học 2023-2024 sẽ kết thúc vào lúc 17 giờ ngày mai (1/8).

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, địa phương vẫn giữ tinh thần không hạ điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 như các năm học trước.

Trước đó, để giải bài toán các trường THPT vùng ven không tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh, ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động tăng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường này để tạo điều kiện cho học sinh xung quanh khu vực có điều kiện trúng tuyển. Về cơ bản, các trường vẫn đảm bảo kế hoạch tuyển sinh đã đề ra.

Mặc khác, cũng theo Sở GD&ĐT TPHCM, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2023-2024 vẫn còn tình trạng học sinh có nhà ở khu vực trung tâm thành phố nhưng đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường vùng ven. Do đó, mặc dù có tên trong danh sách trúng tuyển nhưng những học sinh này không thể nhập học.

Hoàng Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu