12:47 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Cô giáo chủ nhiệm vụ học sinh trường Gateway tử vong bị đưa ra khởi tố

10:14 15/10/2019

(THPL) - Thông tin mới nhất về vụ việc một bé trai tử vong tại trường Gateway, cô giáo chủ nhiệm là người có liên quan tiếp theo bị cơ quan điều tra đưa ra khởi tố.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, sáng 15/10, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, trú quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị can Thủy được cho tại ngoại vì có những khai báo thành khẩn, hợp tác tốt với cơ quan điều tra.

Cô giáo chủ nhiệm cháu L tại cơ quan điều tra (Ảnh: ANTĐ)

Theo báo điện tử Dân trí, ngày 6/8, cháu Lê Hoàng Long, học sinh lớp 1 trường Gateway, bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón, dẫn đến tử vong. Ngay sáng hôm sau, ngày 7/8, Cơ quan CSĐT - Công an quận Cầu Giấy đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” theo Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT - Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu Viện khoa học hình sự - Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cháu Long tử vong, sau đó bàn giao thi thể cháu cho gia đình về quê an táng.

Trước đó, ngày 27/8, Cơ quan CSĐT – CAQ Cầu Giấy cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam bà Nguyễn Bích Quy (54 tuổi, trú ở quận Cầu Giấy), nhân viên đưa đón học sinh của trường Gateway về tội danh Vô ý làm chết người, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy cũng đã thông tin về kết quả giám định pháp y đối với cháu Lê Hoàng Long.

Cũng trong chiều 27/8, Viện KSND quận Cầu Giấy, Hà Nội đã phê chuẩn Lệnh tạm giam bị can Nguyễn Bích Quy để điều tra về hành vi Vô ý làm chết người. Ngày 3/9, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Doãn Quý Phiến (53 tuổi) để điều tra hành vi Vô ý làm chết người, theo khoản 1, Điều 128 Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố tài xế lái xe đưa đón học sinh trường Gateway đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Hồng Hạnh (Tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu