Cô gái “3 quả thận”, chưa tốt nghiệp Đại học, mất việc do Covid-19 lên truyền hình tìm việc làm
(THPL) - Tập đầu tiên của “Cơ hội cho ai? Whose chance?” mùa 2 vừa lên sóng tuần vừa qua và đã nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả. Tiếp nối sự hưởng ứng đó, tập 2 của chương trình sẽ lên sóng ở khung giờ quen thuộc, 12h00 thứ Bảy ngày 14/11/2020.
Chương trình được dẫn dắt bởi MC Thành Trung. Tập 2 vẫn là sự hiện diện của 6 sếp quyền lực, bao gồm: Sếp Dương Long Thành (Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group), sếp Lê Đức Thuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc - Bánh Bảo Ngọc), sếp Nguyễn Tuấn Lương (Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam - VNPAY), sếp Lưu Nga (Nhà sáng lập – Chủ tịch HĐQT Công ty Thời trang ELISE), sếp Lê Trí Thông (Tổng Giám đốc Công ty CP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ) và sếp Hoàng Nam Tiến (Chủ tịch HĐQT FPT Telecom).

Tập 2 của “Cơ hội cho ai? – Whose chance?” là màn đối đầu của 2 ứng viên, gồm: Ngô Thúy Phương Thanh, 27 tuổi, có gần 5 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí Quản lý Vận hành, Quản lý Dự án, Trưởng phòng Marketing ở các công ty Công nghệ start-up, công ty Game và Hàng Vĩ Cẩm, 26 tuổi, có 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, tối ưu theo doanh số bán hàng về nhiều mô hình kinh doanh gồm: Thương mại điện tử, Bán lẻ và Mô hình kinh doanh đa kênh (Omni channel).
Ngô Thúy Phương Thanh là một nữ ứng viên có hoàn cảnh đặc biệt. Trong lúc giới thiệu bản thân với các sếp, nữ ứng viên bất ngờ tiết lộ cô không có bằng Đại học vì nghỉ ngang khi học năm 4 ngành Quản trị Kinh doanh do gia đình bị phá sản và đặc biệt hơn nữa, là cô có đến…3 quả thận.

Qua tìm hiểu, được biết gia đình của Phương Thanh gặp biến cố phá sản do kinh doanh thua lỗ vào năm 2014. Từ một cô tiểu thư sống trong nhung lụa, được yêu thương, cưng nựng, sống trong ngôi nhà khang trang, mẹ con cô cùng các em phải chuyển sang ở nhờ gia đình một người bà con. Và bản thân Phương Thanh phải ngừng lại con đường học vấn, bươn chải vào đời để trở thành bờ vai, điểm tựa cho mẹ. May mắn với kiến thức nền tốt, khả năng ngoại ngữ nổi bật và khiếu ăn nói lưu loát, nữ ứng viên không gặp khó khăn trong quá trình tìm việc khi không có bằng cấp. Thế nhưng, cô vẫn không tránh khỏi xúc động khi kể lại quãng thời gian bị đặt vào tình thế phải mưu sinh một cách bị động.
Khó khăn chưa dừng lại ở đó, năm 2017, Phương Thanh phát hiện bản thân bị suy thận giai đoạn cuối. Vì điều kiện kinh tế hạn chế, cô chỉ có thể chạy thận nhân tạo hàng tháng để cầm cự sự sống. Khoảng thời gian đó, sức khỏe của cô luôn trong tình trạng yếu ớt, không thế nói chuyện với âm lượng lớn, thường khó thở, hay nôn mửa. Điều này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến công việc. Đến năm 2019, Phương Thanh quyết định đăng ký ghép tạng, với mục đích để cải thiện tình hình sức khỏe, vì lúc này cô đã là trụ cột kinh tế của gia đình, sau khi bố mẹ ly hôn. Trải qua quá trình sàng lọc, thận của mẹ Phương Thanh cho các chỉ số tương thích. Và mẹ cô đã quyết định hy sinh quả thận tốt hơn (dù bác sĩ đã khuyên nên giữ lại để đảm bảo an toàn tối đa cho người hiến) cho con gái.
Tháng 6/2020, nữ ứng viên thực hiện phẫu thuật ghép thận. Ca phẫu thuật thành công và là ca ghép thận đầu tiên từ mẹ sang con được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ của Đại học Y Dược TPHCM.
Mặc dù vẫn còn bộn bề nhiều nỗi lo, sức khỏe của mẹ sau khi hiến thận sẽ yếu hơn, phải làm gì để lo cho mẹ và các em, phải làm gì để trả khoản nợ vay để ghép thận,…nhưng Phương Thanh vẫn suy nghĩ tích cực. Cô mong ước đến một lúc nào đó sẽ đón được các em lên TP.HCM học và mua một căn chung cư trả góp để mấy mẹ con được quây quần bên nhau.

Trên sóng truyền hình, Phương Thanh chia sẻ lý do cô tham gia “Cơ hội cho ai? – Whose chance?”, bên cạnh nguyên nhân tìm kiếm một cơ hội việc làm sau khi bị mất việc do ảnh hưởng của Covid-19: “Đối mặt với những khó khăn, ý chí của tôi không ai có thể đánh bại được. Tôi đến với chương trình với một mục tiêu gửi gắm đến với những người ngoài kia, những khán giả xem truyền hình có hoàn cảnh giống tôi rằng, hãy tin tưởng vào bản thân mình, bằng ý chí và nghị lực, chúng ta sẽ vượt qua tất cả”.

Chủ đề tranh luận ở vòng 1 – vòng Đối mặt dành cho ứng viên Phương Thanh và Hàng Vĩ Cẩm là: “Công ty bạn đang kinh doanh chuỗi nhà hàng và đang gặp phải khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Nếu phải ưu tiên chọn 1P quan trọng nhất trong mô hình Marketing 7P, bạn sẽ chọn P nào?”.
Ngân An
Tin khác
Dự báo thời tiết hôm nay 7/10: Bắc Bộ se lạnh về đêm và sáng sớm
Bộ Tài chính triển khai đồng bộ giải pháp kiểm soát lạm phát
SHB đưa AI vào vận hành: Ứng dụng thông minh, không chạy đua “làm ra AI”
Novaland nói gì trước loạt thông tin 'phá sản' đang lan truyền
VCCA Triển lãm gần 500 tác phẩm của nghệ sỹ Trương Tân
Cần nhanh chóng xác minh, xử lý tình trạng mạo danh lập doanh nghiệp
Quy định mới về tiêu chí và điều kiện thành lập khu thương mại tự do
(THPL) - Nghị định số 378/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị. Trong đó, Nghị định quy...06/10/2026 19:24:18Thanh toán không dùng tiền mặt là động lực thúc đẩy tài chính toàn diện
(THPL) - Thanh toán không dùng tiền mặt đang chuyển mình từ một phương thức giao dịch thuần túy trở thành động lực chiến lược thúc đẩy...06/10/2026 19:17:00Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
(THPL) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất dự thảo Nghị quyết Quốc hội về cơ chế đặc thù, ưu đãi thuế TNDN 10% và hỗ trợ nguồn...06/10/2026 15:53:00Xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị sản phẩm OCOP
(THPL) - Sáng 6/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói chủ thể...06/10/2026 14:00:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nghệ nhân quốc gia Trần Văn Phú: Hơn 20 năm giữ nghề điêu khắc gỗ và truyền lửa cho thế hệ trẻ
- Imperia Sensa Park: Lợi thế từ tọa độ sinh thái liền kề nhà ga Metro số 6
- TP.HCM mở rộng nhịp cầu đưa doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn...
- Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ...
