Chuyện lạ có thật: Lợn, gà lên nhà tầng, chủ nhà ở...chuồng lợn
(THPL) - Lợn, gà lên nhà tầng ngủ, còn người nuôi thì phải chen chúc trong những căn nhà tạm, nhà kho hay thậm chí là chuồng lợn cũ đang là câu chuyện lạ có thật xảy ra ở xã Quang Hưng (huyện Phù Cừ, Hưng Yên).
Theo tin tức trên báo Vietnamnet, nhiều hộ dân tại xã Quang Hưng (huyện Phù Cừ, Hưng Yên) đưa lợn, gà lên nhà cao cửa rộng, còn người thì xuống ở trong các khu nhà xập xệ, chuồng lợn được cải tạo lại. Điều tưởng chừng như nghịch lý này đã xảy ra gần 1 tháng nay khiến cuộc sống người dân đảo lộn.
Cụ thể, tại căn nhà của bà Lê Thị Bấc (SN 1953, thôn Viên Quang) xây năm 2005, gần một tháng nay, vợ chồng, con cái bà Bấc phải nhường ngôi nhà khang trang hàng ngày sinh hoạt thành nơi cho đàn gà hơn 100 con và đàn lợn vài chục con.
Hiện tại, hai căn buồng trước là phòng ngủ được trải lớp trấu dày để thả gà. Hiên nhà trông ra khoảng sân có cây nhãn xanh mướt là chỗ nuôi khoảng 20 con lợn, ước chừng vài chục kg/con. Phòng khách rộng hơn chục m2 chất đầy bao tải chứa thức ăn chăn nuôi, phân đạm…

Căn nhà khang trang thành chỗ nuôi lợn. Ảnh: Vietnamnet
Trước đây, gia đình bà Bấc ở giữa làng Viên Quan, cách khu trang trại vườn - ao - chuồng hiện nay khoảng 2km. Năm 2004, khi huyện có chủ trương dồn điền đổi thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất chuồng trại, cùng với nhiều hộ khác trong làng, gia đình bà Bấc ra đây làm kinh tế.
“Hơn chục năm trước, khu này là ruộng xấu, chúng tôi gọi là ruộng đuôi chó, vì trồng lúa năng suất thấp, cây lúa cũn cỡn, con chó chạy trên những bờ ruộng còn nhìn rõ cái đuôi nó nhô lên. Hàng chục năm trời, biết bao mồ hôi công sức đổ xuống mới có được cơ ngơi ngày hôm nay”, bà Bấc kể.
Nhường nhà cho gà, lợn ở, gia đình bà Bấc phải ở trong hai gian nhà cấp 4 ở ngay đầu cổng vào, nơi mà trước đó vài tháng là chuồng nuôi lợn. Anh Tân (con trai bà Bấc) phải cải tạo, tráng xi măng và dọn hết đồ đạc của gia đình xuống đây làm chỗ sinh hoạt.
Cùng cảnh ngộ với bà Bấc, báo Dân Việt đăng tải hoàn cảnh của gia đình anh Quách Văn Tân (thôn Viên Quang, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) khi căn nhà 5 gian phòng của gia đình anh Phạm Quang Tân giờ đã được chuyển đổi công năng thành nhà kho chứa cám, thức ăn chăn nuôi cùng 2 đàn gà, 1 đàn lợn. Còn gia đình anh Tân hiện đang ở trong 2 căn phòng nhỏ được sửa sang lại từ chuồng lợn, nhà kho.

Nhiều hộ dân ở Viên Quang đã chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thành nơi nuôi nhốt lợn, gà. Ảnh: Dân Việt
Ngoài ra còn có rất nhiều hộ dân khác tại thôn Viên Quang phải “nhường” nhà của người đang ở cho gà, lợn ở, còn người thì chuyển vào nhà kho rộng khoảng chục m2, kê được chiếc giường đôi, bàn uống nước… sau khi các hộ gia đình này nhận được thông báo các công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ.
Anh Phạm Đình Biển (45 tuổi) cho biết: “Gia đình tôi đã ra khu vực này xây dựng kinh tế vườn ao chuồng được 11 năm. Đất trong làng nhà tôi không thiếu. Nhưng vì điều kiện phải trông coi sản xuất với ao cá, lợn, gà trên diện tích gần 9.000m2 gia đình mới xây dựng một căn nhà cấp 4 để ở tạm. Nhưng giờ xã cũng thông báo phải phá dỡ, chỉ được để lại đúng 10m2”.
Theo các hộ dân, khu chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp ở thôn Viên Quang có tổng diện tích lên tới hơn 30ha. Tổng số các hộ dân đang thực hiện mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng khoảng 70 hộ. Mỗi hộ dân, quy mô diện tích từ 6.000-9.000m2, trong đó phân ra thành các khu chuồng trại chăn nuôi, ao nuôi cá, khu trồng cây lâu năm, kho chứa, nhà tạm để làm chỗ ở để trông coi, sản xuất.
Trong các quyết định cho phép chuyển đổi, chính quyền có ghi rõ quy mô, phạm vi diện tích sử dụng đất từng hạng mục của các hộ dân, trong đó diện tích nhà kho, nhà tạm được giới hạn ở mức 25m2/nhà kho, nhà tạm dành cho người ở được giới hạn ở mức từ 10-20-40m2, tùy theo từng giai đoạn. Tuy nhiên hầu hết các hộ dân đã tự ý xây dựng các công trình kiên cố trên đất nông nghiệp vượt xa mức được cho phép. Có những hộ như hộ bà Lê Thị Bấc xây nhà kiên cố 50-60m2.
Từ đầu năm nay, UBND tỉnh Hưng Yên ra chỉ thị giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép… Những công trình xây dựng vượt mức cho phép của các hộ dân tại thôn Viên Quang đều nằm trong diện phải tháo dỡ. Các hộ dân đều mong được giữ các công trình sai phạm nên đã hoán đổi thành chuồng trại, nhà kho… Đây là nguyên nhân dẫn đến việc gà, lợn được ở trong nhà còn người nuôi thì ở trong nhà kho, chuồng lợn cũ.
Anh Phạm Văn Tân thừa nhận: “Chúng tôi cũng biết xây dựng công trình kiên cố trên đất nông nghiệp là sai phạm. Tuy nhiên, hàng chục năm qua, nhu cầu của gia đình là phải có người quán xuyến hàng ngày hàng giờ trông coi vườn cây, ao cá. Nếu chính quyền không cho phép, chúng tôi sẽ xuống ở nhà tạm theo quy định, còn công trình thì xin được giữ lại, hoán đổi thành khu chăn nuôi”.
Được biết, tại thôn Viên Quang, có 20 hộ được xác định đã xây dựng nhà ở, nhà tạm trái phép với diện tích hơn 2.000m2. Còn trên toàn xã Quang Hưng có 112 hộ được xác định xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Toàn huyện Phù Cừ có 1.111 trường hợp vi phạm.
“Ở huyện Phù Cừ, địa bàn xã Quang Hưng đang là nơi phức tạp nhất về tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, trong đó Viên Quang được coi là điểm nóng. Huyện Phù Cừ đang tập trung tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ công trình vi phạm” – một lãnh đạo huyện Phù Cừ cho biết.
Hiện UBND huyện Phù Cừ đang cử 3 đoàn công tác về các xã có tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp để kiểm tra, có báo cáo cụ thể.
Minh Hải (t/h)
Tin khác
Sự phát triển của máy tính lượng tử đang đặt ra yêu cầu cao hơn với an ninh mạng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
Đưa công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn của đất nước
Quy hoạch danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, hướng tới trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế
PNJ đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số
Phú Thọ: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ngành công thương phải tiên phong để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số
(THPL) – Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy...22/04/2026 16:41:41So sánh men ướt và men khô: Lời giải cho độ bền lõi bình nước nóng
(THPL) - Cùng mục tiêu bảo vệ ruột bình nước nóng khỏi ăn mòn, công nghệ tráng men ướt và men khô khác biệt rõ về quy trình, hiệu quả và...22/04/2026 14:31:00Porsche Cayenne thuần điện hoàn toàn mới sẽ có mặt tại Việt Nam
(THPL) - Cùng với phiên bản động cơ đốt trong và plug-in hybrid, mẫu xe thể thao Cayenne thuần điện hoàn toàn mới của Porsche sẽ có mặt tại...22/04/2026 15:37:00Đưa văn hóa trở thành động lực nội sinh phát triển đất nước
(THPL) – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, việc ban hành Nghị quyết là bước đi thiết yếu để...22/04/2026 16:32:05
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia