Chuyển cơ quan Công an điều tra sai phạm liên quan đến 43 ha "đất vàng" tại Bình Dương
(THPL) - Đoàn Thanh tra do UBND tỉnh Bình Dương thành lập, phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong quá trình triển khai chuyển nhượng khu ‘đất vàng” 43ha tại Dự án Khu đô thị Thương mại dịch vụ Tân Phú, tuy nhiên do có nhiều nội dung đã vượt quá thẩm quyền của thanh tra nên tỉnh Bình Dương đã chuyển cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Sáng 08/11/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí cung cấp thông tin liên quan đến việc góp vốn và chuyển nhượng vốn góp của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương tại Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Tân Phú trong thực hiện Dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú có diện tích 43ha tại phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
.jpg)
Tại buổi họp báo, ông Bùi Hữu Toàn - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Dương cho biết bước đầu đoàn thanh tra do UBND tỉnh thành lập đã phát hiện sai phạm tại vụ việc chuyển nhượng 43 ha đất công. Tuy nhiên, do mức độ vi phạm vượt quá thẩm quyền, do đó UBND tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục là rõ sai phạm.
“Do dấu hiệu vi phạm vượt quá thẩm quyền của đoàn Thanh tra nên Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chuyển vụ việc qua Cơ quan công an tỉnh Bình Dương điều tra từ ngày 7/11”, ông Toàn nói.
Cũng tại buổi họp, nhiều phóng viên các cơ quan báo chí tiếp tục đặt nhiều câu hỏi vì sao báo chí phản ánh nhiều khu đất liên quan Tổng công ty 3-2 nhưng tỉnh Bình Dương chỉ cung cấp thông tin liên quan tới dự án 43 ha, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, cho biết sẽ phản hồi khi vụ việc được điều tra sáng tỏ.
Trước đó, các cơ quan thông tấn báo chí đã phản ánh về những dấu hiệu biến đất công thành đất tư với giá rất rẻ để trục lợi tại dự án Khu đô thị Tân Phú, tỉnh Bình Dương.
Theo đó, năm 2005, sau khi được tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương cho Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương đầu tư Khu liên hợp, doanh nghiệp Nhà nước này đã liên doanh với các đối tác để triển khai các dự án thành phần, trong đó có dự án Khu đô thị Tân Phú.
Đến năm 2010, Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (nay gọi là Tổng Công ty Bình Dương) ký hợp đồng thỏa thuận với Công ty Cổ phần bất động sản Âu Lạc thành lập liên doanh có tên gọi là Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Đầu tư xây dựng Tân Phú với mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án tại khu đất 43 ha thuộc Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương. Tại diên doanh, Tổng Công ty Bình Dương góp 60 tỷ đồng (tương ứng 30% vốn điều lệ), phần còn lại 140 tỷ đồng là của đối tác.
Đến năm 2017, Tổng công ty Bình Dương lại xin chủ trương chuyển nhượng 30% cổ phần tại Công ty Tân Phú. Đề xuất này được Tỉnh ủy Bình Dương cho phép nhưng với chủ trương nhất quán là việc hợp tác liên doanh phải thực hiện bằng tiền.
Tại thời điểm chuyển nhượng khu đất 43 ha, Tổng Công ty Bình Dương vẫn là doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn Điều lệ. Do đó khu đất 43 ha được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Tổng Công ty Bình Dương là tài sản của Nhà nước thuộc quyền định đoạt của Tỉnh ủy Bình Dương.
.jpg)
Được biết, Dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú nằm ở vị trí "đất vàng", trên mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch và Võ Văn Kiệt là tuyến đường đẹp bậc nhất, dẫn vào trung tâm thành phố mới Bình Dương, thuộc phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khu đất này thuộc tài sản Nhà nước do Tỉnh ủy Bình Dương quản lý và đã được Tổng Công ty Bình Dương chuyển nhượng cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỉ đồng, tương đương 581.653 đồng/m2, rẻ hơn hàng chục lần so với thị trường.
Kết quả thanh tra đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến việc góp vốn và chuyển nhượng vốn góp của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương. Do dấu hiệu vi phạm vượt quá thẩm quyền của Đoàn Thanh tra nên Đoàn Thanh tra đã có báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh. Ngày 07/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Đức Hoàng
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia