Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”
(THPL) - Tối 15/8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945" đã diễn ra hùng tráng, thu hút hàng chục nghìn khán giả.
Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/5/1945 - 19/5/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), đồng thời chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của năm 2025; do Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo nội dung, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện.

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lê Minh Trí; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Dự chương trình còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Đại sứ và đại diện Đại sứ quán các nước tại Việt Nam và đông đảo nhân dân Thủ đô.
Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám cách đây 80 năm chính là nơi diễn ra cuộc mít-tinh lịch sử ngày 19/8/1945 của nhân dân Thủ đô, khởi đầu Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên khắp cả nước. Chính từ nơi đây, ngọn lửa cách mạng, tinh thần yêu nước và quyết tâm giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam đã bùng cháy và lan tỏa, tạo ra một mốc son chói lọi của dân tộc - khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - ngày 2/9/1945.

“Sự kiện là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đã mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình”, ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.
Trải qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực; vị thế, uy tín của Việt Nam không ngừng được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế.

Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định, trong chặng đường vẻ vang ấy, Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình - là nơi khởi nguồn của hành trình độc lập dân tộc, thống nhất và phát triển đất nước.
Hà Nội hôm nay không chỉ là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước mà còn là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế. Đó là minh chứng sống động, thể hiện rõ nét ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” không chỉ nhắc nhớ về lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc Việt Nam từ dấu son chói lọi tháng Tám mùa thu năm 1945, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ ý chí tự cường và khát vọng vươn mình của cả dân tộc.
“Chương trình nghệ thuật còn là thông điệp, là lời khẳng định của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm tiếp nối lịch sử vẻ vang của dân tộc, truyền thống cách mạng hào hùng, phát huy mọi tiềm năng, nội lực, xây dựng Thủ đô Hà Nội xanh - thông minh - hiện đại, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc”, ông Trần Sỹ Thanh khẳng định.
Lan tỏa hào khí Thăng Long, khát vọng vươn tới của Hà Nội
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” do NSND Tấn Minh chỉ đạo nghệ thuật, nhạc sĩ Dương Cầm giữ vai trò giám đốc âm nhạc, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chỉ huy dàn nhạc và Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh phụ trách kịch bản kiêm tổng đạo diễn.

“Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” gồm 3 chương, 6 hồi được dàn dựng công phu, hoành tráng ghi lại những lát cắt lịch sử quan trọng trong suốt 80 năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công đến nay của Hà Nội. Lịch sử được tái hiện trên sân khấu một cách khéo léo thể hiện sự hùng tráng nhưng cũng không kém phần trữ tình, lãng mạn của con người Hà Nội trong mưa bom, bão đạn vẫn kiên trung một lòng yêu nước, thương nòi, quyết hi sinh để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc nói chung và cho mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến nói riêng.
Những tác phẩm âm nhạc được dàn dựng chuyên nghiệp, dễ hiểu cùng sự tham gia của các nghệ sĩ và hiệu ứng công nghệ hiện đại, hình thức dàn dựng sân khấu đặc biệt đưa khán giả đắm mình trong không gian của Thủ đô ngàn năm văn hiến, từ những ngày mùa thu lịch sử đến những thành tựu nổi bật của Thủ đô sau hơn 80 năm qua, đặc biệt là sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, đi đầu trong cả nước về văn hóa, chính trị, ngoại giao... cùng cả nước lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, kỷ nguyên vươn mình.

Trong suốt chương trình, khán giả được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc hào hùng được dàn dựng mới mẻ, giàu nghệ thuật như “Quốc tế ca” (Pierre De Geyter) và phần mash-up nhiều ca khúc gắn với không khí Tổng khởi nghĩa như “Du kích ca” (Đỗ Nhuận), “Tiếng gọi thanh niên” (Lưu Hữu Phước), “Diệt phát xít” (Nguyễn Đình Thi), “Cùng nhau đi hồng binh” (Đinh Nhu), “Mười chín tháng tám” (Xuân Oanh) và cao trào hùng tráng, xúc động với hợp xướng “Tiến quân ca” (Văn Cao).

Ngoài ra, chương trình còn mang đến nhiều ca khúc về Hà Nội như “Người Hà Nội” (Nguyễn Đình Thi), “Khúc tráng ca Hà Nội” (Dương Cầm), “Hà Nội niềm tin và hy vọng” (Phan Nhân), “Xẩm Hà Nội” (Hoàng Anh Tú), “Hà Nội light up the city” (Dương Cầm)... đem lại xúc cảm và niềm tự hào cho khán giả.
Sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, được yêu mến như NSND Hoàng Anh Tú, NSND Tấn Minh, nghệ sĩ Xuân Hinh, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Trần Lin, ca sĩ Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, Đông Hùng, Khánh Linh, Trọng Hùng, nhóm Oplus... cùng gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên từ nhiều nhà hát và lực lượng nghệ thuật của Thành phố; các đơn vị nghệ thuật Trung ương trên địa bàn Hà Nội góp phần tạo nên sức hút và dấu ấn của chương trình, để lại dư âm sâu lắng trong lòng khán giả.
Điểm nhấn của Chương trình là 3 màn trình chiếu 3D mapping và pháo hoa nghệ thuật đặc sắc; sự kết hợp hòa quyện giữa âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật đưa khán giả bước vào hành trình ánh sáng xuyên thời gian: từ những dấu mốc lịch sử hào hùng, qua không gia văn hóa rực rỡ của Thăng Long - Hà Nội đến trái tim công nghệ của tương lai Việt Nam.
Theo Báo Chính phủ
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia