Chuối Lào Cai được mùa, được giá
Cây chuối ở Lào Cai phát triển tập trung chủ yếu ở các xã dọc biên giới của huyện Mường Khương. Thời điểm này, nông dân ở tại các địa bàn này đang nhộn nhịp bước vào vụ thu hoạch chuối, ai ai cũng vui mừng vì chuối năm nay được mùa, được giá.
Về thủ phủ trồng chuối Bản Lầu những ngày này, khắp các thôn nơi đâu cũng rộn ràng tiếng cười nói, gọi nhau lên vườn thu hoạch, chăm sóc chuối, xen lẫn là tiếng ô tô, xe máy từ các thôn vận chuyển chuối đi bán, khiến cho không gian vốn yên ả ở nơi đây trở nên náo nức, tất bật. Hàng ngày, những điểm thu mua chuối dọc biên giới tập kết hàng trăm tấn chuối các loại của địa phương lân cận để xuất đi các nơi.
Phấn khởi với vụ chuối được mùa, ông Lù Dín, thôn Na Lốc 4 (xã Bản Lầu) chia sẻ, gia đình ông hiện có 2 ha chuối, năm nay thời tiết thuận lợi nên được mùa, quả to đều, đẹp, trừ chi phí đầu tư ông thu lãi trên 100 triệu đồng, đủ để lo cuộc sống gia đình và nuôi con ăn học.
Theo ông Dín, do chất đất phù hợp nên cây chuối của gia đình ông phát triển rất tốt, cây chuối có giá trị kinh tế cao hơn so với các cây trồng quen thuộc khác như sắn, ngô, mía… Trong khi đó, chi phí đầu tư ít, lại không mất nhiều công chăm sóc.
Mỗi tháng, gia đình ông Dín thu trên 2 tấn chuối quả, tính bình quân với giá 8.000 đồng/kg. Sau khi thu hoạch quả, thân cây được lấy để làm thức ăn cho chăn nuôi trâu bò, lợn, gà, cá, còn lá khô để bán cho các thương lái với giá 3.000 đồng/kg.
Mặc dù cây chuối Lào Cai mới bước vào thời điểm chính vụ từ cuối tháng 9, đầu tháng 10, nhưng suốt 6 tháng qua, giá chuối luôn ổn định và lên cao tới trên 10.000 đồng/kg; trong đó, Bản Lầu là địa bàn tập trung gần một nửa diện tích chuối toàn huyện Mường Khương với 540 ha chuối tập trung trồng ở 7 thôn giáp biên là Đồi Gianh, Pạc Bo, Na Lốc 1, Na Lốc 2, Na Lốc 3, Na Lốc 4 và Cốc Phương.
Ngoài ra, một số hộ dân của xã còn thuê đất của xã Nậm Chảy trồng thêm 60 ha chuối. Sản lượng trung bình 13.000 tấn chuối/năm, chủ yếu chuối quả được xuất khẩu tiêu thụ ở thị trường Trung Quốc.
Theo ông Vương Trinh Quốc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, Mường Khương là địa phương trọng điểm về chuối của Lào Cai với diện tích 1.078 ha tập trung ở các xã dọc biên giới Nậm Chảy, Bản Lầu, Bản Xen... Mỗi ha chuối cho thu hoạch từ 18 - 20 tấn, mỗi năm người dân Mường Khương thu được 180 - 200 triệu/ha gấp 5 lần so với ngô.
Cùng với dứa, chuối được coi là cây trồng góp phần xóa đói giảm nghèo giữ vững ổn định xã hội, hạn chế có hiệu quả tình trạng người dân địa phương đi làm thuê bên kia biên giới. Tuy vậy, năm 2017, với mức giá thu mua thấp kỷ lục dao động từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng/kg, nhiều người dân đã phải bỏ chuối chín rục trên đồi.
Trước thực trạng đó, ông Nguyễn Đăng Năm, Bí thư Đảng ủy xã Bản Lầu cho biết, năm 2018, chính quyền xã đã tiến hành mời các doanh nghiệp về làm việc tại địa phương bao tiêu sản phẩm và xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm từ chuối, dứa nhằm cân đối cung cầu, tránh tình trạng phụ thuộc quá nhiều vào thị trường nước ngoài.
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia