21:16 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Chứng khoán Mỹ tuần qua: Dow Jones rớt hơn 1,000 điểm, Nasdaq sụt 4%

08:14 27/08/2022

(THPL) - Kết thúc phiên giao dịch ngày cuối tuần, chỉ số Dow Jones rớt 1,008.38 điểm (tương đương 3.03%) xuống 32,283.40 điểm, với mức giảm nhanh vào cuối phiên. Chỉ số S&P 500 mất 3.37% còn 4,057.66 điểm, và chỉ số Nasdaq Composite giảm 3.94% xuống 12,141.71 điểm.

Chứng khoán Mỹ Tuần qua: Dow Jones rớt hơn 1,000 điểm, Nasdaq sụt 4%. Ảnh minh họa

Các chỉ số chính giảm tuần thứ 2 liên tiếp. Tuần qua, Dow Jones sụt 4.2%, S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt giảm 4% và 4.4%.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết trong bài phát biểu tại Hội nghị Jackson Hole rằng ngân hàng trung ương sẽ không lùi bước trong cuộc chiến chống lạm phát. Điều này càng khiến cho thị trường chứng khoán Mỹ rực lửa, gây thêm áp lực lên thị trường chung.

Ông Powell đã nhắc lại lập trường cứng rắn chống lạm phát, thôi thúc nhà đầu tư cân nhắc tác động của việc lãi suất cao hơn được duy trì trong dài hạn.

“Việc khôi phục sự ổn định giá cả có thể sẽ đòi hỏi duy trì lập trường chính sách hạn chế trong một thời gian. Hồ sơ lịch sử cảnh báo mạnh mẽ đối với việc nới lỏng chỉnh sách quá sớm”, ông Powell cho biết.

“Chúng tôi tin tưởng Fed”, Zach Hill, Giám đốc quản lý danh mục dầu tư tại Horizon Investments, chia sẻ. “Chúng tôi tin những gì họ nói rằng lãi suất sẽ còn cao hơn trong thời gian dài và chúng tôi đã thấy một số định giá lại cho các đợt hạ lãi suất vào năm 2023. Chúng tôi nghĩ rằng còn nhiều điều phía trước và có khả năng sẽ tiếp tục thúc đẩy sự biến động chứng khoán từ đây”.

Động thái bán tháo trên Phố Wall diễn ra trên diện rộng, với chỉ 5 cổ phiếu thuộc S&P 500 tăng trong ngày thứ Sáu.

Năng lượng là một điểm sáng trên thị trường trong tuần này, với lĩnh vực năng lượng thuộc S&P 500 vọt hơn 5% từ đầu tuần đến nay.

Lĩnh vực năng lượng, giảm vào ngày thứ Sáu trong bối cảnh thị trường bán tháo, là lĩnh vực duy nhất tăng trong tuần qua. Giá dầu tăng cao đã giúp hỗ trợ cổ phiếu tăng, với dầu WTI tăng 1.7% trong tuần này.

Thắng Nguyễn (Tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu