Chung cư Thăng Long Victory cho dân vào ở trong công trường: Chủ đầu tư viện cớ làm liều vì...chiều khách?
(THPL) - Việc chủ đầu tư cho hàng trăm hộ dân vào ở trước tại Tòa T2 - Chung cư Thăng Long Victory, khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) khi chưa hoàn thành khiến nhiều hộ gia đình trót nhận nhà rơi vào tình trạng lo lắng thấp thỏm vì mất an toàn, ô nhiễm môi trường và tiếng ồn…
Dự án chung cư Thăng Long Victory nằm trong khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) do Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và phát triển hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Phúc Hà (Phúc Hà Group) làm chủ đầu tư.
Dự án là tổ hợp gồm 5 tòa nhà chung cư từ T1 đến T5, hiện cư dân đã dọn về sinh sống tại tòa T1 và tòa T2. Theo kiến trúc thì tòa T2 được xây dựng cao 25 tầng (1 tầng hầm, 3 tầng thương mại và dịch vụ, khu vực căn hộ từ tầng 4 đến tầng 25), đã được Phúc Hà Group bắt đầu bàn giao nhà cho khách hàng từ cuối tháng 12/2016. Tuy nhiên khi bàn giao nhà, nhiều hạng mục của tòa T2 vẫn đang thi công ngổn ngang, tiếng ồn, bụi, ô nhiễm môi trường… khiến người dân về đây ở bức xúc.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Thương hiệu và Pháp luật, ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh và phát triển hạ tầng KCN Phúc Hà (Phúc Hà Group) cho biết: “Do nhu cầu của khách hàng muốn chuyển đến nhà mới từ trước Tết Nguyên Đán Ất Dậu 2017, cúng ông Công ông Táo theo đúng phong tục tập quán, nên phía công ty đã chấp thuận cho khoảng 300 khách hàng dọn về ở”.
Theo ông Minh, phần đông khách hàng đã làm đơn đề nghị phía Công ty tạo điều kiện cho về ở vì lý do nhu cầu về chỗ ở, năm và tháng được tuổi để dọn về nhà mới, nên chủ đầu tư mới đồng ý. Hiện nay, dự án cơ bản hoàn thiện và bàn giao nhà cho người dân, chỉ còn khoảng 20 căn có diện tích lớn của khách hàng đề nghị xây thô để tự hoàn thiện nội thất bên trong.
“Việc để cho khách hàng dọn về ở trước khi dự án chưa hoàn thiện xong cũng là một phần vì khách hàng của chủ đầu tư. Trước hàng trăm đơn đề nghị, Công ty đã họp và thống nhất cho khách hàng dọn về ở. Chủ đầu tư cũng nhận thức rõ, trong trường hợp xấu nhất nếu xảy ra an nguy về tính mạng của cư dân, chủ đầu tư phải có phần trách nhiệm…”, ông Minh khẳng định.
Theo ông Minh, mặc dù chủ đầu tư đã thực hiện đúng cam kết bàn giao nhà theo quy định nhưng các hộ làm đơn xin về đây ở trước Tết, trong khi một số hạng mục của tòa nhà chưa được hoàn thiện và đang trong giai đoạn thi công. Đến thời điểm này chỉ còn khoảng 20 căn và Trung tâm thương mại tầng 1 đang được chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện nốt, để tránh ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân.

Việc công trình chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư đã đồng ý cho nhiều hộ dân vào ở trước cũng đã vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và một số quy định khác về an toàn trong thi công công trình. Tại Điều 17, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định: "Dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đã, được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, trước khi đưa vào sử dụng phải được chủ đầu tư, chủ phương tiện tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy bao gồm nghiệm thu từng phần, từng giai đoạn, từng hạng mục và nghiệm thu bàn giao; riêng đối với các bộ phận, của công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy khi thi công bị che khuất thì phải được nghiệm thu trước khi tiến hành các công việc tiếp theo”. Theo những quy định trên thì chủ đầu tư bắt buộc phải tổ chức nghiệm thu về PCCC trước khi đưa công trình vào sử dụng.
Trả lời câu hỏi của PV Thương hiệu và Pháp luật khi công trình chưa được nghiệm thu PCCC mà đã bàn giao nhà và để cho người dân vào ở như vậy có đúng với quy định, ông Nguyễn Văn Minh nói: “Bên công ty đã hoàn thiện và gửi hồ sơ lên cơ quan chức năng, hiện nay, họ (Công an PCCC - PV) đang nghiệm thu từng phần. Khi họ xuống kiểm tra, họ xem hồ sơ của chủ đầu tư, xem PCCC thiếu phần nào họ ra văn bản yêu cầu chủ đầu tư bổ sung để hoàn thiện…”
>>>Chung cư Thăng Long Victory thi công kiểu "tra tấn" cư dân đang ở
Nguyễn Hiếu
Tin khác
Đổi mới tư duy quản lý thực phẩm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 4 khoảng trống lớn trong phát triển văn hóa
Quảng Trị lấy mẫu ADN gần 2.000 liệt sĩ tại Nghĩa trang Vĩnh Linh
Nghị quyết 10-NQ/TW: "Đòn bẩy" để doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
Ẩm thực - Từ lợi thế sẵn có đến động lực mới của du lịch Việt Nam
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Minh bạch dữ liệu là “chìa khóa” để cà phê Việt vượt rào cản EUDR
(THPL) - Dù Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định lùi thời hạn áp dụng Quy định chống mất rừng (EUDR) đến cuối năm 2026, tuy nhiên đây không...13/07/2026 15:06:53Hàn Quốc và Việt Nam thúc đẩy hợp tác tại Trung tâm tài chính quốc tế
THPL - Tại Diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam-Hàn Quốc, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hai nước đã thảo luận về hợp tác nhằm...13/07/2026 15:17:24Ngành thủy sản Việt cần tháo gỡ "điểm nghẽn" để bứt phá
(THPL) - Với mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cán đích 100 tỷ USD vào năm 2027, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước...13/07/2026 15:57:22Bắc Ninh tăng tốc hoàn thiện hồ sơ trình đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương
THPL - Sáng 13/7, tại hội nghị chuyên đề tháng 7 của UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ...13/07/2026 15:05:14
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia