Chung cư Home City: Chủ đầu tư Văn Phú-Trung Kính bị tố "ngăn sông cấm chợ" cư dân
(THPL) - Trái ngược với những lời quảng cáo hoa mỹ, hứa hẹn một “cuộc sống tươi đẹp”, kể từ khi bàn giao vào ở (từ quý IV/2016), khu chung cư Hom City (177 Trung Kính, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) đang khiến cư dân sinh sống tại đây bức xúc với hàng loạt vấn đề bất cập, nổi cộm là vấn đề lối đi chính của tòa nhà.
Nhiều cư dân bức xúc cho rằng chủ đầu tư “treo đầu dê bán thịt chó”, bởi khi được bàn giao căn hộ, cư dân mới “ngã ngửa” vì thực chất lối đi 177 Trung Kính không tồn tại, không như hợp đồng mua bán căn hộ đã kí giữa 2 bên.
Theo báo Thương hiệu và Công luận dẫn lời ông Phạm Đình Tuân, đại diện cư dân Home City 177 Trung Kính cho biết: "Mặc dù trên tất cả các văn bản của cơ quan quản lý nhà nước và hợp đồng mua bán giữa chủ đầu tư với cư dân đều thể hiện tại địa chỉ 177 Trung Kính nhưng thay vì được đi lại lối này, hiện nay cư dân tòa nhà phải đi lại lối đường Nguyễn Chánh, không có địa chỉ rõ ràng, không có nhận diện chung cư trên cổng; cổng vào tạm bợ, khuất tầm nhìn. Đặc biệt, con đường này là đất đã quy hoạch của dự án khác, tức người dân đang đi tạm, đi nhờ đường".
Phản ánh về những bất cập khi lưu thông trên con đường nối phố Nguyễn Chánh, anh Trần Quốc Đạt, một cư dân cho biết, đường Nguyễn Chánh nối với đường vào khu căn hộ rất nhỏ, nhiều cây to nên khuất tầm nhìn. Thêm vào đó, mật độ người tham gia giao thông đông, nhất là vào giờ đi làm hoặc tan tầm rất dễ xảy ra tắc đường.

Theo thông tin trên Zing.vn, dự án Home City 177 Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) do Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Văn Phú – Trung Kính làm chủ đầu tư với quy mô bao gồm 4 tòa nhà với 1.212 căn hộ.
Từ khi bị chủ đầu tư Văn Phú – Trung Kính “ngăn sông cấm chợ” các phương tiện lưu thông qua lối 177 Trung Kính, hàng nghìn hộ dân tại tòa nhà Home City chỉ còn đường duy nhất là đi ra phố Nguyễn Chánh. Tuy nhiên, cũng từ đây đã nảy sinh nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, khiến người dân bức xúc.
Đặc biệt, đã có những tai nạn đáng tiếc xảy ra tại vị trí cổng vào tòa nhà Home City khi cư dân sang đường bị ô tô ngược chiều đâm phải.
Mới đây nhất, khoảng 6h30 sáng 23/03, tại khu vực trước lối vào chung cư Home City trên đường Nguyễn Chánh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa một xe máy và một xe taxi chạy hướng ngược chiều. Vụ va chạm khiến người điều khiển xe máy bị bắn tung lên, đập đầu xuống đường, bất tỉnh tại chỗ. Các bảo vệ gần đó đã đưa nạn nhân đi cấp cứu ngay sau đó…
Mặc dù, cư dân đã nhiều lần kiến nghị, khiếu nại, yêu cầu chủ đầu tư tuân thủ hợp đồng mua bán, mở cổng 177 Trung Kính, nhưng trong suốt một thời gian dài, thứ cư dân nhận về chỉ là sự phớt lờ của chủ đầu tư.
Được biết, UBND phường Yên Hòa vừa có cuộc họp để giải quyết kiến nghị của cư dân Home City. Tại buổi họp chiều 23/3, lãnh đạo phường yêu cầu CĐT mở cổng Trung Kính ít nhất cho đến khi xây dựng trường tiểu học. Qua đó, UBND phường sẽ có văn bản gửi UBND quận Cầu Giấy, đề nghị quan tâm giải quyết vấn đề này.
Minh Thảo (t/h)
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia