Chủ tịch Quốc hội gặp mặt, chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội
(THPL) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ với những vất vả, khó khăn của các nữ lãnh đạo nói chung và nữ ĐBQH nói riêng, khi vừa phải làm tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời còn phải quan tâm, chăm lo các công việc của gia đình.
Sáng ngày 6/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội và nữ Vụ trưởng thuộc các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ và 1985 năm Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, phụ nữ Việt Nam luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà.
Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ với những vất vả, khó khăn của các nữ lãnh đạo nói chung và nữ ĐBQH nói riêng khi vừa phải làm tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời còn phải quan tâm, chăm lo các công việc của gia đình.

Đề cập đến cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị nói chung và các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội nói riêng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 127-KL/TW về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Trong đó có yêu cầu nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp liên quan đến tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng không tổ chức cấp huyện, tiến tới mô hình chính quyền 3 cấp (Trung ương, tỉnh và xã).
Cùng với đó, tiếp tục cắt bỏ cấp trung gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính, sắp xếp, tinh gọn các cơ quan Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng…, bảo đảm bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong tình hình mới.

“Thời gian qua, Quốc hội đã tiến hành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội và bước đầu thành công; trong thời gian tới, chúng ta sẽ tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy cấp Vụ của Văn phòng Quốc hội với tinh thần chọn người làm việc; tiếp tục ủng hộ, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Công tác đại biểu nghiên cứu đề án bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo hướng tiếp tục quan tâm quy hoạch nguồn cán bộ nữ làm công tác lãnh đạo, quản lý và ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND, bảo đảm thực hiện đúng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội tham gia Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nữ lãnh đạo quản lý cấp vụ tại các cơ quan của Văn phòng Quốc hội.
Nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thân thiết gửi tặng các nữ đại biểu Quốc hội và nữ lãnh đạo quản lý mấy vần thơ: “Giữa bao nhiêu mưa nắng đời thường/Phụ nữ vẫn là hoa, là thiên thần của đất/Dẫu ngày mai mặt trời có tắt/Hãy gọi tên phụ nữ như ngọn đuốc của niềm tin”.
Minh Phương
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia