Chocolate tạo hình thú cưng được ưa chuộng trong dịp Valentine
(THPL) - Mỗi hộp Chocolate thủ công tạo hình thú cưng, trái cây có giá từ 100.000 đến 300.000 đồng, rẻ hơn khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày lễ Tình nhân (Valentine -14/2), rơi vào dịp Tết Nguyên Đán, nhiều cơ sở đã bắt đầu quảng bá và bán chocolate handmade để thu hút khách hàng sớm. Khác với các năm trước, loại chocolate handmade tạo hình thú cưng, trái cây và có thể khắc tên đã trở thành món ăn được yêu thích trong dịp lễ tình nhân.
Tại TP HCM và Hà Nội, nhiều cửa hàng và trang mạng xã hội đều bày bán loại chocolate này. Chúng thường được đóng gói trong hộp có 6, 9, 16 hoặc 24 viên. Giá của mỗi hộp dao động từ 100.000 đến 300.000 đồng, phụ thuộc vào số lượng và chất liệu, giảm khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm trước.
Phạm Phương Thảo, người ở quận Tân Bình, TP HCM cho biết cô đã nhận được khoảng 150 đơn đặt hàng làm chocolate từ cuối tháng 1. Vào gần ngày lễ tình nhân, số lượng đơn có thể tăng gấp đôi.
Mỗi năm tôi luôn cho ra mắt một loại socola mới, phù hợp với khẩu vị của khách hàng. Tôi sử dụng rượu nhập khẩu, socola nguyên chất, giảm lượng đường và tạo hình theo ý thích của khách hàng. Chị Thảo đã chia sẻ.
Theo chị Thảo, những chiếc socola hình trái dâu, quả cam và các con vật là những loại được khách hàng yêu thích nhất.
Trước Tết, cơ sở bánh của Phan Linh ở Nam Từ Liêm, Hà Nội đã nhận được hơn 500 đơn hàng. Socola tạo hình là loại được đặt nhiều nhất. Ngoài ra, socola truffles, nama, bonbon cũng được khách hàng ưa chuộng.
Theo các chủ cơ sở kinh doanh, để tạo ra những chiếc hộp socola tạo hình, người làm nghề phải có khéo tay và lựa chọn nguyên liệu phù hợp.
Phan Linh cho biết, cơ sở của cô sử dụng nguyên liệu socola nguyên chất Grand Place cho những chiếc hộp quà. Riêng nama và bonbon, cô sử dụng hàng nguyên chất 54 của Puratos.

Ngoài các sản phẩm trước đây, năm nay còn có sự xuất hiện của chocolate hình hoa hồng, trái tim, hoa 8 cánh và hoa 9 cánh với mức giá dao động từ 100000 đến 200000 đồng một hộp, giảm 10% so với năm trước. Các loại hoa ăn được cũng có giá mềm hơn so với năm trước.
Theo các chủ cửa hàng, giá quà tặng Valentine rẻ hơn năm nay là do sức mua giảm và áp lực lạm phát tiếp tục cao. Ngoài ra, giá nguyên liệu cũng đã giảm so với những tháng cuối năm trước đó. Tình hình kinh tế khó khăn khiến nhiều người tiêu dùng bị ảnh hưởng tiêu cực về việc làm và thu nhập.
Một khảo sát của Kantar Việt Nam cho thấy, có tới 28% hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính trong năm qua, tăng khoảng 7% so với giai đoạn bình thường sau đại dịch Covid-19.
Hiện nay, những người có thu nhập tốt cũng phải cân nhắc chi phí cho hoa và quà Valentine. Một cửa hàng hoa cao cấp trên đường Hai Bà Trưng, quận 1, TP HCM cho biết giá trị trung bình của đơn hàng hoa trong năm nay đã giảm 20% so với năm trước. Năm nay, cửa hàng này chỉ hy vọng doanh thu bằng với cùng kỳ năm trước.
Tiến Minh (Tổng hợp)
Tin khác
Đổi mới tư duy quản lý thực phẩm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 4 khoảng trống lớn trong phát triển văn hóa
Quảng Trị lấy mẫu ADN gần 2.000 liệt sĩ tại Nghĩa trang Vĩnh Linh
Nghị quyết 10-NQ/TW: "Đòn bẩy" để doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
Ẩm thực - Từ lợi thế sẵn có đến động lực mới của du lịch Việt Nam
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Minh bạch dữ liệu là “chìa khóa” để cà phê Việt vượt rào cản EUDR
(THPL) - Dù Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định lùi thời hạn áp dụng Quy định chống mất rừng (EUDR) đến cuối năm 2026, tuy nhiên đây không...13/07/2026 15:06:53Hàn Quốc và Việt Nam thúc đẩy hợp tác tại Trung tâm tài chính quốc tế
THPL - Tại Diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam-Hàn Quốc, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hai nước đã thảo luận về hợp tác nhằm...13/07/2026 15:17:24Ngành thủy sản Việt cần tháo gỡ "điểm nghẽn" để bứt phá
(THPL) - Với mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cán đích 100 tỷ USD vào năm 2027, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước...13/07/2026 15:57:22Bắc Ninh tăng tốc hoàn thiện hồ sơ trình đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương
THPL - Sáng 13/7, tại hội nghị chuyên đề tháng 7 của UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ...13/07/2026 15:05:14
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia