Chợ lá dong nửa thế kỷ ở Sài Gòn nhộn nhịp ngày giáp Tết
(THPL) - Đến hẹn lại lên, phiên chợ lá dong từ 20 đến 28 tháng Chạp lại tấp nập người bán người mua. Phiên chợ mỗi năm chỉ họp một lần này đã trở thành nét đặc trưng của người Sài Gòn.
Không chính thức là chợ nhưng cứ độ Tết đến là khu vực ngã ba Ông Tạ, trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình, TP.HCM, góc ngã ba Cách Mạng Tháng Tám - Phạm Văn Hai) bắt đầu nhộn nhịp với cảnh mua bán lá dong gói bánh chưng.
Theo báo Công an nhân dân, những người buôn bán tại đây, chợ lá dong Ông Tạ hình thành trước năm 1975, đã tồn tại hơn nửa thế kỷ ở Sài Gòn, được hình thành từ những người miền Bắc di cư vào Sài Gòn. Chợ chỉ họp một lần trong năm, bắt đầu từ 20 – 28 tháng Chạp. Chợ bắt đầu nhộn nhịp từ khoảng 5 giờ sáng cho đến tối khuya các ngày họp chợ.
Cả một đoạn đườg được phủ một màu xanh rì khiến ai đi ngang qua cũng ngoái nhìn. Phiên chợ lá chỉ kéo dài chừng 500 mét phủ một màu xanh mướt mắt từ các loại lá dong, lá chuối.
Theo lời người bán, lá có nguồn gốc từ Bà Điểm (H.Hóc Môn), Phương Lâm, Gia Kiệm (tỉnh Đồng Nai)… dùng để gói bánh chưng, bánh tét. Bên cạnh đó, khách còn có thể tìm mua dây lạt, khuôn gỗ làm bánh ngay tại đây.
Năm nay không khí mua bán sôi động sớm hơn từ 23 tháng chạp Âm lịch. Hiện, lá dong đại dài 60cm, giá 100.000 - 120.000 đồng một bó. Lá nhất 50cm, giá 70.000 - 80.000 đồng một bó. Lá dài 40cm, 35.000 đồng một bó.Lá nhỏ nhất với chiều dài 30cm có giá 20.000 đồng một bó. Lá lót 15.000 đồng bó. Dây lạt buộc bánh 5.000 đồng/bó 50 sợi. Lá chuối có giá từ 50.000 đồng/100 lá.
Lá dong Bà Điểm vẫn luôn đứng đầu danh sách vì mềm, giữ màu xanh tốt sau khi luộc; trong khi các loại lá ở Đồng Nai thì cứng, đậm màu nhưng sau khi luộc thì không được xanh nên không được người mua mê bằng. Tuy nhiên, lá dong Bà Điểm mỗi năm lại càng khan hiếm, vì vùng đất 18 thôn đang đô thị hóa rất nhanh.
Trừ chi phí ăn uống, nhân công thì mỗi phiên chợ (khoảng 15 ngày) các tiểu thương mua bán lá cũng kiếm lãi được dăm triệu đồng ăn Tết.
Chia sẻ với báo Tiền phong, cô Ngô Thị Hoa (54 tuổi) có thâm niên gần chục năm bán lá ở chợ phiên đặc biệt này chia sẻ: “Bán lá có lúc lỗ, lúc huề vốn nhưng chưa bao giờ tôi muốn bỏ nghề này. Chỉ cần thấy có người vẫn đến chọn lựa, mua lá về gói bánh là mình lại vui, lại có động lực để mỗi năm được góp mặt ở phiên chợ này”.
Nếu như những ngày 20 - 23 tháng chạp âm lịch, người mua lá đa phần là mua sỉ thì từ 25 - 27 tháng chạp âm lịch, khu bán lá lại nhộn nhịp người mua lẻ, mua lá về gói bánh cho gia đình để có không khí ngày xuân.
Cầm bó lá trên tay, bà Nguyễn Thị Toản (ngụ Q.Phú Nhuận) bộc bạch: “Năm nào cũng vậy, cứ đến trưa ngày 23 là tôi lại ra đây mua lá về gói bánh chưng, bánh tét. Nhờ có những gánh hàng lá này mà tôi cũng như những gia đình khác ở Sài Gòn có thể tìm lại và giữ gìn dư vị ngày Tết cổ truyền”.
Tin khác
Hà Nội đề xuất cho thuê vỉa hè kinh doanh với giá cao nhất 45.000 đồng/m2
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h chiều nay
Trải nghiệm Hội Hoa sim và Chợ phiên đặc sắc tại Tuần lễ Du lịch xã Hải Hòa
Ngành đường sắt triển khai đổi vé trực tuyến, không cần ra ga
Quy định SPS trở thành “giấy thông hành” cho nông sản xuất khẩu
U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup sau khi thắng U17 UAE
Công an phường Tây Hồ hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2
(THPL) - Những ngày qua, tại các điểm tiếp nhận của Công an phường Tây Hồ, TP. Hà Nội, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ miệt mài hướng dẫn...10/05/2026 11:08:00Phát huy tác dụng hệ thống camera giám sát xử lý vi phạm trật tự đô thị tại phường Tây Hồ
(THPL) - Thời gian qua, Công an phường Tây Hồ đã tăng cường ứng dụng công nghệ, phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh nhằm nâng cao...10/05/2026 11:00:00Fi Vietnam 2026: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt nâng cao cạnh tranh và phát triển bền vững
(THPL) - Với sự tham gia của hơn 300 thương hiệu từ 40 quốc gia, Triển lãm Fi Vietnam 2026 không chỉ là nơi kết nối chuỗi cung ứng nguyên liệu F&B...14/05/2026 10:39:30Việt Nam hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030
(THPL) - Chính phủ vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu bao phủ toàn dân...14/05/2026 11:02:52
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia