Chợ hoa Xuân Vạn Phúc: Lượng khách giảm nhiều so với mọi năm
(THPL) - Hội chợ hoa Xuân Tết Tân Sửu năm nay vào đúng dịp Covid 19 bùng phát ở nhiều tỉnh,thành nên lượng khách giảm 50-60%, mặc dù giá thành các mặt hàng giảm từ 30-50% vẫn vắng người mua, nhiều tiểu thương có nguy cơ thua lỗ.
Đã trở thành thông lệ, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về là hoạt động mua bán hoa, cây cảnh như tại các hội chợ Xuân diễn ra tấp nập, không khí Tết ngập tràn trên khắp phố phường Hà Nội.
Đi chợ hoa Xuân ngày Tết, tâm lý ai ai cũng muốn mua được những cành đào đẹp nhất, những chậu quất tươi nhất, trĩu quả nhất và nhiều lộc nhất…để trang trí, trưng Tết với niềm hi vọng năm mới sẽ mang lại nhiều niềm vui mới. Còn người bán, tất nhiên rồi, ai cũng mong muốn bán chạy hàng nhất và thu về lợi nhuận cao nhất.

Bởi vậy, hàng năm, mọi người thường đi chợ sớm để chọn cho mình những món hàng ưng ý nhất. Theo các tiểu thương, cứ từ 23 âm lịch trở ra, tại các hội chợ hoa, cây cảnh hàng năm luôn tập nập kẻ bản, người mua. Đây cũng lúc bắt đầu thời điểm cao điểm nhất của hội chợ hoa Xuân hàng năm.
Tuy nhiên, năm nay, tại hội chợ hoa Xuân Vạn Phúc (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông), ngày 24-25 tháng chạp, PV Thương hiệu và Pháp luật ghi nhận sự vắng lặng khác thường, mặc dù các hoạt động bán hàng vẫn diễn ra bình thường với hàng trăm gian hàng lớn nhỏ như mọi năm.

Dạo quanh một vòng chợ Xuân Vạn Phúc dọc 2 bên đường Tố Hữu đoạn gần ngã tư Vạn Phúc – Tố Hữu, hàng trăm gian hàng hoa, cây cảnh bày bán kín 2 bên dọc đường.
Tuy nhiên, theo các tiểu thương, năm nay do ảnh hưởng dịch Covid 19 bùng phát nhiều nơi khiến số lượng người mua giảm hẳn rõ rệt, ước chừng số khách giảm khoảng 50%-60% so với năm trước và giá cũng rẻ hơn rất nhiều so với mọi năm khiến người bán ai ai cũng buồn và lo lắng.
Anh Trịnh Đình Thản, quê Chương Mỹ - Hà Nội, một thương lái đã có thâm niên 9 năm bán đào rừng dịp Tết lắc đầu ngao ngán chia sẻ với PV: “Em 9 năm buôn bán đào nhưng chưa bao giờ thê thảm như năm nay. Mọi năm, mỗi vụ bán đào Tết có thể kiếm 20-30 triệu/người (4-5 người chung nhau) nhưng năm nay em bỏ ra 90 triệu nhập hơn 200 cành đào rừng (dân trồng) đến nay mới chỉ bán được khoảng hơn 30 triệu, còn hơn 50 triệu nữa mới đủ tiền gốc, nhưng với lượng khách giảm khoảng 60% thế này thì chắc thu hồi đủ vốn đã hạnh phúc lắm rồi. Đã thế, hiện do trời nắng ấm, đào nở bung bét hết cả rồi bác ạ, càng nghĩ càng ngán ngẩm…”!

Chị Trà My, chủ gian hàng bán quất cảnh chia sẻ: “Năm nay lượng khách đến chợ chỉ bằng 50% so với năm trước, lượng người đi chợ đã ít, người mua thực tế còn ít hơn, trong khi đó, giá quất năm nay chỉ bằng 70% so với năm trước nhưng cũng chẳng mấy người mua em ạ. Năm nay chắc chị lỗ to…”.
Ở các gian hàng khác như lan Hồ Điệp, mai vàng, đào vườn cũng không khá khẩm hơn là mấy. Theo quan sát, lượng người đi chơi, mua cây, hoa cảnh dịp Tết năm nay vắng lặng khác thường. Các con đường xung quanh khu vực chợ hoa Vạn Phúc mọi năm tấp nập, vào dịp cao điểm thường xuyên tắc đường bởi lượng xe, người đi chợ sắm Tết rất đông thì năm nay chỉ lác đác vài người vào xem rồi đi, không mấy mặn mà với việc mua sắm.
Giá giảm khoảng 30-50%
Theo anh Trung, một người dân sống ở Đại Mỗ cho biết, anh vừa mua một cành đào Mộc Châu với giá chỉ 350 nghìn, trong khi với cành như vậy, mọi năm phải 600-700 nghìn mới mua được. “Thấy họ bán rẻ quá mình cũng không buồn trả giá nữa, coi như ủng hộ anh em mùa Covid”.
Có lẽ, phần lớn do dịch Covid 19 năm qua bùng phát nhiều lần, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, cắt giảm nhân sự, chi tiêu. Do đó, kinh tế khó khăn nên việc chi tiêu, sắm hoa, cây cảnh chơi Tết cũng được mọi người cắt bớt, tiết kiệm để tập trung cho các khoản chi thực sự cần thiết, cấp bách hơn.
Mặt khác, đúng dịp gần Tết nguyên đán Tân Sửu, dịch Covid 19 lại bùng phát ở TP. Chí Linh, Hải Dương và một số tỉnh thành nên người dân cũng hạn chế đi đến nơi đông người để phòng chống dịch. Vì vậy, lượng người đến chợ giảm đi rõ rệt, khiến bà con tiểu thương đứng ngồi không yên.
Đỗ Quang
Tin khác
Du lịch Hà Nội đón gần 9 triệu lượt khách, bứt phá nhờ du lịch số
Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy hạ tầng trạm sạc xe điện tại chung cư trước ngày 30/4
Vụ tiêu thụ 300 tấn lợn bệnh: Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ lập đoàn kiểm tra các cơ sở giết mổ
Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 16,7 tỷ USD trong quý đầu năm
Đà Nẵng: Khởi công Khu công nghiệp hơn 4000 tỷ đồng
Xây dựng ngay kho dầu thô tại Nghi Sơn, quyết tâm đảm bảo an ninh năng lượng
Ngành KH&CN bứt phá mạnh, doanh thu vượt 516.000 tỷ đồng trong tháng 3
(THPL) - Trong tháng 3/2026, ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với doanh thu đạt hơn 516.000 tỷ...01/04/2026 14:34:57Khánh thành sân chơi thiếu nhi tại Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên
(THPL) - Chiều ngày 31/03, trong không khí vui tươi, phấn khởi, Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên (xã Phù Đổng, TP. Hà Nội) đã tổ chức lễ...01/04/2026 12:00:00Mô hình đột phá và hành trình chuyển đổi số toàn diện của ngành nông nghiệp
(THPL) - Nông nghiệp Việt Nam đang trải qua cuộc chuyển dịch lịch sử từ sản xuất truyền thống sang hướng hiện đại, bền vững và có giá...01/04/2026 14:55:09Chính phủ yêu cầu phát triển vật liệu xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng
(THPL) - Ngày 31/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 527/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng...01/04/2026 10:54:05
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia